Lăng Taj Mahal biểu tượng của Ấn Độ đã chuyển thành màu vàng vì một lý do cực kỳ đáng ngại

Oct |

Công trình bằng đá cẩm thạch trắng - lăng Taj Mahal của Ấn Độ đang ngày càng xỉn màu. Lý do là gì?

Với những người am hiểu lịch sử thế giới, họ sẽ chẳng lạ gì cái tên Taj Mahal. Đây là tên một lăng mộ tại Agra (Ấn Độ) và hiện đã được xếp vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO.

Nhìn chung, Taj Mahal là một công trình mang tính biểu tượng của Ấn Độ, nơi từng được rất các nguyên thủ quốc gia, thành viên Hoàng tộc và các sao hạng A của Hollywood ghé đến. Thế nhưng, ngày từng ngày, màu sắc của lăng đang dần đổi màu, từ trắng sang vàng nâu.

Lăng Taj Mahal biểu tượng của Ấn Độ đã chuyển thành màu vàng vì một lý do cực kỳ đáng ngại - Ảnh 1.
Lăng Taj Mahal biểu tượng của Ấn Độ đã chuyển thành màu vàng vì một lý do cực kỳ đáng ngại - Ảnh 2.

Và theo các chuyên gia, đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng lo ngại, vì lý do gây ra hiện tượng là vì ô nhiễm môi trường.

Cụ thể trong nhiều năm, di tích 400 năm tuổi này đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ khói bụi ô nhiễm từ các khu công nghiệp lân cận. Các hóa chất trong khói đã khiến cho cả tòa nhà bằng đá cẩm thạch dần mất màu, trở nên xỉn hẳn đi.

Trong nhiều năm, dù rất cố gắng ngăn chặn - bao gồm cả việc dùng bùn đánh sạch các vết ố trên đá - nhưng mọi nỗ lực đều không có hiệu quả. Quá trình "héo úa" của một biểu tượng vẫn không chậm lại.

Lăng Taj Mahal biểu tượng của Ấn Độ đã chuyển thành màu vàng vì một lý do cực kỳ đáng ngại - Ảnh 3.

Công trình bằng đá cẩm thạch trắng đang dần đổi màu

Hiện tại, Tòa án Tối cao Ấn Độ đang yêu cầu một bản kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ được thánh địa của quốc gia, dự tính phải được công bố trong vòng 1 tháng nữa. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở các khu công nghiệp mọc lên quá dày.

"Công nghiệp da thuộc và khách sạn đang mọc lên rất nhiều. Tại sao?" - tòa án lên tiếng.

Được biết, Lăng Taj Mahal được xây dựng bởi hoàng đế Shah Jahan để làm nơi yên nghỉ cho vợ của ông là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Vì vẻ đẹp và quy mô của nó, công trình đã trở thành biểu tượng của Ấn Độ, và là một trong những điểm thu hút khách du lịch mạnh nhất quốc gia.

Chỉ trong năm 2016, có tới 6,5 triệu người đã ghé thăm khu di tích, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên trong năm 2018, chính phủ đã ra quyết định tăng giá vé nhằm hạn chế du khách ghé thăm địa điểm này.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại