Trung Quốc khởi tố cựu Ủy viên Bộ chính trị Tôn Chính Tài tội nhận hối lộ

Hải Võ |

Thông báo khởi tố ông Tôn Chính Tài được đưa ra vào sáng nay, 13/2.

Tân Hoa Xã ngày 13 dẫn thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho hay, vụ án ông Tôn Chính Tài - cựu Ủy viên Bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh - bị cáo buộc nhận hối lộ đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết thúc điều tra, chuyển giao cho Phân viện Số 1 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân tiến hành thủ tục khởi tố.

Mới đây, Phân viện Số 1 đã đệ đơn khởi tố vụ án tại Tòa nhân dân trung cấp Số 1 thành phố Thiên Tân.

Theo THX, cơ quan kiểm sát Trung Quốc trong quá trình thẩm định hồ sơ khởi tố đã thông báo cho bị cáo Tôn Chính Tài về quyền lợi pháp lý, đồng thời thẩm vấn Tôn Chính Tài và nghe ý kiến từ người biện hộ của ông này.

Cáo trạng của Phân viện Số 1 chỉ ra: Tôn Chính Tài lợi dụng quyền hạn khi giữ các chức Bí thư quận ủy quận Thuận Nghĩa thành phố Bắc Kinh, Ủy viên thường vụ thành ủy Bắc Kinh, Trưởng ban thư ký thành ủy Bắc Kinh, Bộ trưởng nông nghiệp, Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, Bí thư thành ủy Trùng Khánh... để giúp người khác mưu lợi, thu nhận phi pháp lượng lớn tài sản và vật chất, theo pháp luật cần truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ.

Trước đó vào ngày 12/2, Ban thường vụ thành ủy Trùng Khánh đã triệu tập hội nghị mở rộng để "truyền đạt tinh thần 'Thông báo của Văn phòng trung ương ĐCSTQ về việc khởi tố vụ án Tôn Chính Tài'", trong đó nhấn mạnh "kiên định bảo vệ uy quyền của trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, và cơ chế lãnh đạo tập trung thống nhất", "trong tư tưởng, chính trị, và hành động phải trước sau nhất trí cao độ với trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân".

Trong kỳ Đại hội 19 của ĐCSTQ hồi tháng 10 năm ngoái, ông Lưu Sĩ Dư - Chủ tịch, Bí thư đảng ủy Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ Trung Quốc, tiết lộ ông Tập Cận Bình đã xử lý các trường hợp của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Tôn Chính Tài.

"Các quan chức này từng có vị thế cao và quyền lực lớn trong đảng, nhưng họ lại suy đồi nghiêm trọng và âm mưu chiếm quyền lãnh đạo trong đảng và giành quyền lực của nhà nước," ông Lưu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại