Thua 4 bàn trắng, người đưa Việt Nam tới World Cup buồn bã thừa nhận sai lầm

Tiểu Mã |

HLV Bruno Garcia – cựu thuyền trưởng tuyển futsal Việt Nam không giấu nổi vẻ thất vọng sau màn thua đau ở chung kết giải futsal châu Á.

Ở trận chung kết giải futsal châu Á, dù đã chơi cân bằng ở thời điểm đầu trận và tạo được những cơ hội nhưng Nhật Bản lại mắc quá nhiều sai lầm và phải trả giá đắt khi để Iran "vùi dập" với tỷ số chung cuộc 4-0.

Việc để thua đậm mà không thể ghi nổi 1 bàn danh dự khiến HLV Bruno Garcia tỏ ra khá thất vọng. Cựu thuyền trưởng futsal Việt Nam cho rằng các học trò của ông không đáng phải nhận một kết cục như vậy:

"Chúng tôi đã chơi rất tốt trước Iran, đặc biệt là ở thời điểm đầu trận. Đó là thời điểm mà Nhật Bản đã chơi theo cách của mình. Đáng tiếc là chúng tôi lại để thủng lưới bàn đầu tiên ở thời điểm quan trọng, xuất phát từ một sai lầm trong khâu phòng ngự.

Sang hiệp 2, khi họ ghi thêm 1 bàn nữa, chúng tôi vẫn chơi tốt. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội nhưng lại không thể tận dụng.

Sự khác biệt duy nhất ở trận chung kết so với các trận đấu trước chính là hiệu quả. Chúng tôi đã không có được sự hiệu quả giống như Iran. Chắc chắn futsal Nhật Bản sẽ phải cải thiện rất nhiều điều sau giải đấu này.

Chúng tôi mắc phải nhiều sai lầm trước Iran, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Nếu chúng tôi chơi như vậy với một đội bóng khác, có lẽ đó không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đây là Iran và họ biết cách để trừng phạt chúng tôi.

Futsal Nhật Bản cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình để chinh phục thành công trong tương lai. Tôi đảm bảo với các bạn rằng toàn đội sẽ làm được điều đó".

Thua 4 bàn trắng, người đưa Việt Nam tới World Cup buồn bã thừa nhận sai lầm - Ảnh 1.

HLV Bruno Garcia thừa nhận futsal Nhật Bản đã mắc quá nhiều sai lầm trước Iran.

Nhà cầm quân từng đưa futsal Việt Nam tới VCK World Cup còn cho rằng futsal Nhật Bản đang bị "già hóa" và đây là lý do lớn dẫn tới thất bại.

"Trong các CLB ở futsal Nhật Bản, độ tuổi trung bình của các cầu thủ là quá cao. Chúng tôi cần thay đổi điều đó để trẻ hóa ĐTQG.

Chúng tôi cần phải có một chiến lược rõ ràng để chinh phục danh hiệu bằng một dàn cầu thủ trẻ. Ở Asian Indoor Games 2017, độ tuổi trung bình của các cầu thủ futsal Nhật Bản là 22,7 tuổi và chúng tôi cần tiếp tục trẻ hóa đội hình trong thời gian tới".


Chung kết futsal châu Á 2018: Iran 4-0 Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại