Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết

Ngọc Tú |

Giáp Tết, dù tiết trời mưa lạnh nhưng hàng trăm người vẫn mang từng xe đào ra đứng dọc các tuyến đường ở TP. Vinh (Nghệ An) để bày bán.

Video hàng trăm người dầm mưa bán hoa, đào ngày giáp Tết.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 2.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các tuyến đường lớn ở TP. Vinh (Nghệ An) trở thành những "con đường hoa" khi tấp nập người bán, mua các loại đào, hoa, cây cảnh Tết.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 3.

Trên các vỉa hè, các tuyến đường đều được "tận dụng" từng khoảng trống để làm chỗ bày bán.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 4.

Mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm người vẫn đội mưa xuống đường mang từng cành đào để mời chào khách.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 5.

"Mưa lạnh lắm nhưng ngày Tết đến nên phải đi bán đào mong kiếm được thêm ít tiền về sắm Tết", người phụ nữ trung tuổi đứng ôm cành đào trong giá rét chờ khách đến mua tâm sự.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 6.

Dọc các tuyến đường lớn nhỏ, đâu đâu cũng thấy từng đoàn người đứng xếp hàng bày bán đào, hoa cây cảnh.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 7.
Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 8.

Một cụ già ôm cành đào bên lề đường chờ người đến hỏi mua.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ tranh thủ được nghỉ học cũng theo bố mẹ mang đào ra đường bán.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 10.
Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 11.

Những người bán đào cho biết, năm nay hoa đào đẹp nhưng giá cả cao hơn những năm trước nhiều.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 12.

Trung bình một cành đào có giá từ 300 nghìn- đến 3 triệu đồng tuỳ cành lớn nhỏ và đẹp. Riêng các loại đào thế, đào cổ thụ hay đào đá lại có giá cao hơn và tuỳ vào độ đẹp cũng như độ "già" của cây.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 13.

Nhiều người đi xung quanh các điểm bán để mua hoa về chưng Tết.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 14.
Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 15.

Có gia đình lập hẳn cả lán để bán đào, vừa tránh mưa, tránh rét lại còn có chỗ để ăn uống và nghỉ ngơi.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 16.

Ban đêm, nhiều người bán đào lại cùng nhau tụ tập trong những lán trại, ngồi bên bếp lửa để tránh rét.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 17.

2 cô gái trẻ ngồi "đội mưa" chăm chú vẽ, viết lên quả những câu chúc mừng năm mới.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 18.

Được biết, các loại quả kèm từ chúc năm mới này có giá trung bình từ 100 nghìn đến vài trăm nghìn đồng/1 quả. Thấy độc, lạ nên nhiều người thích thú đến mua.

Dòng người đứng đường dầm mưa bán đào ngày cận Tết - Ảnh 19.

Những người buôn bán đào lâu năm chia sẻ, thông thường đến ngày 28-29 Tết, người đi mua đào, cây cảnh mới đông. Lúc đó, giá đào có thể tăng cao bởi vì lượng người mua lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại