Cựu "trùm đả hổ" Vương Kỳ Sơn có thể trở lại với quyền lực vượt xa tưởng tượng

Thủy Thu |

Ông Vương Kỳ Sơn được kỳ vọng sẽ trở lại với vai trò mới, quan trọng và đầy thách thức trên chính trường Trung Quốc.

Đầu năm nay, cựu Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn đã trúng cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13. Ông Vương thuộc đoàn đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh Hồ Nam.

Giới phân tích nhận định, động thái này đồng nghĩa việc Vương Kỳ Sơn sẽ trở lại chính trường Trung Quốc, thậm chí có khả năng giữ vị trí cao trong nhà nước sau kỳ Lưỡng hội (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Đại hội đại biểu Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc) vào tháng 3 tới đây.

Đa chiều dẫn Thời báo Phố Wall (The Wall Street Journal - WSJ) ngày 9/2 cho biết, một quan chức Trung Quốc tiết lộ, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn Vương Kỳ Sơn - cựu trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến chống tham nhũng - sẽ giúp ông xử lý mối quan hệ Trung-Mỹ - mối quan hệ vô cùng quan trọng nhưng tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt những nguy cơ trong cuộc chiến thương mại.

Quan chức Trung Quốc cho hay, dù Vương Kỳ Sơn được bổ nhiệm vị trí cấp cao trong nhà nước hay chức vụ khác thì nhiệm vụ chủ yếu của ông này chính là giúp người đứng đầu Trung Nam Hải xử lý khéo léo mối quan hệ với Washington.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant từng nói: "Từ các cuộc đối thoại với quan chức Trung Quốc cho thấy, Vương Kỳ Sơn sẽ tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng, như là tai mắt của ông Tập Cận Bình về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề toàn cầu khác".

Theo báo Mỹ, thời gian vừa qua, cựu "trùm đả hổ" Trung Quốc đã gặp gỡ với cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson và các nhà lãnh đạo trong giới thương mại Mỹ mà ông có mối quan hệ thân thiết trong hơn 20 năm qua.

Nikkei (Nhật Bản) chỉ ra, Vương Kỳ Sơn từng là Phó Thủ tướng phụ trách tài chính dưới thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tham dự hội nghị đối thoại kinh tế chiến lược tại Mỹ năm 2008.

Theo Nikkei, nhờ có sự kết nối cá nhân này, họ đã giúp hai quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng năm.

Theo giới quan sát, nếu được bổ nhiệm chức vụ mới vào tháng 3 tới đây, Vương Kỳ Sơn sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp xúc với các quan chức nước ngoài, dễ dàng xử lý các vấn đề đối ngoại.

Điều nay đồng nghĩa với việc, Vương sẽ trở lại vị trí là trợ thủ đắc lực của ông Tập và nhờ vốn kinh nghiệm dày dặn, Vương sẽ danh chính ngôn thuận tiếp tục giúp ông Tập củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ tiếp theo. Có ý kiến cho rằng, quyền lực của Vương Kỳ Sơn thậm chí sẽ còn vượt quá tưởng tượng của dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại