Tạm chia tay U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn canh cánh một nỗi lo

Lupo |

Sau khi những buổi lễ mừng công khép lại, HLV Park Hang-seo sẽ có kỳ nghỉ tại quê nhà Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo đang được đánh giá là bản hợp đồng thành công của bóng đá Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo từ nhà cầm quân người Hàn Quốc, ĐTQG giành vé đến Asian Cup 2019 sớm 1 vòng đấu, đội U23 lọt vào tới chung kết giải U23 châu Á.

Nhưng ngay trong những ngày ăn mừng với chiến tích lịch sử, HLV Park Hang-seo vẫn luôn nhắc tất cả phải tỉnh táo và sẵn sàng với các thách thức phía trước.

Năm 2018 rất bận rộn với chiến lược gia 59 tuổi. Tháng 3 tới, ông cùng ĐTQG Việt Nam tái ngộ Jordan trong trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019. Cuối tháng 8, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại sẵn sàng cho Asian Games trên đất Indonesia. Tại giải đấu này, HLV Park Hang-seo được bổ sung thêm 3 cái tên quá 23 tuổi.

Tạm chia tay U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn canh cánh một nỗi lo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có rất nhiều điều phải lo nghĩ.

Cuối năm 2018 là sự kiện được mong chờ nhất: AFF Cup. Với thể thức mới, giải đấu sẽ kéo dài hơn 1 tháng trời và ĐT Việt Nam có thể phải đá tổng cộng 12 trận.

Bên cạnh các sự kiện trên, chắc chắn ông Park Hang-seo cần thêm một số lượng kha khá trận giao hữu nhằm kiểm tra cầu thủ và thử nghiệm chiến thuật.

3 tháng vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giải được nhiều bài toán khó. Nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn mà ông chưa tìm ra đáp án: Ai sẽ là tiền đạo cắm?

Sự trở lại của Anh Đức trong màu áo ĐTQG có thể coi như một phương án hiệu quả. Dù vậy, không thể chỉ trông chờ hết vào chân sút đã 32 tuổi này. Ai dám chắc anh sẽ tránh được các chấn thương hay sa sút phong độ?

U23 Việt Nam đã lọt vào chung kết giải châu Á, song cũng chưa giải được bài toán trên. Trong danh sách cầu thủ dự giải có Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải và Đức Chinh chơi trên hàng công.

Mùa giải V.League 2017 vừa qua, tổng số bàn thắng của 4 chân sút này là 19, chỉ nhỉnh hơn thành tích của một mình Anh Đức chút xíu (17 bàn).

Văn Toàn giờ gần như chuyển hẳn thành một cầu thủ chạy cánh, không còn chơi cao nhất trên hàng công. Quang Hải ghi tới 5 bàn ở VCK U23 châu Á, nhưng không thể dồn gánh nặng bàn thắng vào vị trí của tiền vệ này. Tại V.League 2017 Hải chỉ có 3 pha lập công sau hơn 2000 phút thi đấu.

Công Phượng cũng thích hợp với vai trò hộ công hơn là đá tiền đạo cắm. Chân sút xứ Nghệ cần những khoảng không gian rộng để vùng vẫy, làm rối loạn hàng thủ đối phương.

Tạm chia tay U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn canh cánh một nỗi lo - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam vẫn "đói" tiền đạo cắm.

Đức Chinh là người HLV Park Hang-seo mong muốn trở thành chân sút chủ lực. Đáng tiếc, chân sút người Phú Thọ vẫn thiếu đi sự gọn gàng, bình tĩnh trong các pha xử lý. Tại CLB Đà Nẵng, Đức Chinh vẫn nhiều khi phải chơi trái với sở trường để hỗ trợ cho ngoại binh đá cắm bên trong.

Khi V.League trở lại vào tháng 3 tới, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều chuyến đi "xem giò" cầu thủ giống như nhiều HLV tiền nhiệm.

Hãy mong rằng trong các chuyến đi ấy, chiến lược gia người Hàn Quốc được chứng kiến sự tiến bộ từ các học trò hiện tại, hoặc chấm được một (hoặc một vài) cái tên mới đủ sức trở thành "sát thủ vòng cấm địa" cho kế hoạch dài hơi của U23 và ĐT Việt Nam.

5 bàn thắng của Quang Hải tại VCK U23 châu Á


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại