Trung tâm KTTV: Rét hại "đằng đẵng" thêm 6 ngày, dự báo thời tiết đợt nghỉ Tết

Trang Ly |

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã đưa ra những nhận định về thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Không khí lạnh liên tục tăng cường: Miền Bắc rét đậm, rét hại đến 5/2/2018

Theo Trung tâm Dự báo KTTV trung ương, ngày 30/01/2018 khối không khí lạnh phía Bắc tiếp tục bổ sung xuống phía Nam với cường độ khá mạnh vì vậy thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ chuyển sang trạng thái rét đậm, rét hại.

Bản tin thời tiết sáng ngày 31/1 của Trung tâm Dự báo KTTV trung ương cho biết, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại trong ngày 31/1/2018 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo KTTV trung ương cảnh báo: Khoảng ngày 2/2/2018, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, khiến cho đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 5/2/2018, vùng núi cao có băng giá.

Bản tin thời tiết lúc 6h sáng ngày 31/1 của TT Dự báo KTTV Trung ương

Trung tâm KTTV: Rét hại đằng đẵng thêm 6 ngày, dự báo thời tiết đợt nghỉ Tết - Ảnh 2.
Trung tâm KTTV: Rét hại đằng đẵng thêm 6 ngày, dự báo thời tiết đợt nghỉ Tết - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình tại website của Trung tâm Dự báo KTTV trung ương. Bản tin phát lúc 6h sáng ngày 31/1/2018.


Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất: Thời tiết rét hay ấm?
Trung tâm KTTV: Rét hại đằng đẵng thêm 6 ngày, dự báo thời tiết đợt nghỉ Tết - Ảnh 5.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất thời tiết có phù hợp để đi chơi Xuân? Ảnh: Thành Nguyễn

1. Thời tiết từ nay đến giữa tháng 2/2018

Theo tài liệu từ Hội thảo phối hợp tuyên truyền cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn năm 2018 tổ chức ngày 25/1 do ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia tham dự và chủ trì, thông tin đến phóng viên thì:

Trong tháng 2/2018 có khả năng xảy ra khoảng 4-5 đợt không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Các đợt KKL này chủ yếu gây trời rét, có thể xảy ra từ 1 đến 2 đợt rét đậm tập trung trong những ngày giữa và cuối tháng 2/2018.

2. Thời tiết 3 miền dịp Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm KTTV quốc gia, khoảng giữa tháng 02/2018, các tỉnh miền Bắc có khả năng ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa, mưa nhỏ và trời rét ở Bắc Bộ.

Sau đó, khoảng những ngày trong Tết, không khí lạnh có thể tiếp tục được bổ sung yếu và duy trì tình trạng trời rét vùng núi có khả năng rét đậm.

Cụ thể:

Thời tiết ở Bắc Bộ những ngày trước Tết có mưa nhỏ do ảnh hưởng của KKL, trời rét; những ngày trong Tết nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 14-21 độ C, mưa không đáng kể.

Thời tiết dịp Tết nguyên đán tại các tỉnh miền Nam về cơ bản là tốt, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ (mưa trái mùa).

Riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa và rét ở Bắc Trung Bộ vào những ngày trước Tết, khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Trung tâm KTTV: Rét hại đằng đẵng thêm 6 ngày, dự báo thời tiết đợt nghỉ Tết - Ảnh 6.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia tham dự và chủ trì Hội thảo ngày 25/1. Ảnh: Thu Hằng


TT KTTV QG nhận định xu thế khí tượng năm 2018

Tại Hội thảo phối hợp tuyên truyền cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn năm 2018, các chuyên gia khí tượng nhận định xu thế khí tượng năm 2018:

1. Hiện tượng ENSO

Hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha lạnh (La Nina) trong tháng 12/2017 và nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ không kéo dài.

Các dự báo hiện tại cho thấy La Nina sẽ còn duy trì trong 3-4 tháng đầu năm 2018, sau đó chuyển dần trở lại pha trung tính trong các tháng giữa năm 2018.

Dưới tác động của La Nina trong nửa đầu năm 2018, sau đó là pha ENSO trung tính, số lượng bão, ATNĐ trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN).

2. Mưa và nhiệt độ

Mùa mưa nhìn chung có xu hướng đến sớm ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc, các tháng đầu năm 2018 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía nam.

Lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 6/2018 ở Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với TBNN, các tháng 2, 3 và tháng 7 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực từ Trung Bộ từ tháng 2-7/2018 phổ biến xấp xỉ so với TBNN;

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2-5/2018 lượng mưa cao hơn TBNN, trong đó các tháng mùa khô có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa; từ tháng 6 và tháng 7 lượng mưa phổ biến xấp xỉ TBNN.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong 06 tháng đầu năm 2018 có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ TBNN.

Rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung trong giai đoạn cuối tháng 01 và nửa đầu tháng 02/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày.

Trong mùa hè năm 2018, nắng nóng có xu hướng không quá gay gắt, không kéo dài và xuất hiện muộn hơn so với mọi năm.

Thế nào là rét đậm, rét hại?

Theo Trung tâm KHCN KTTV và Môi trường, Rét đậm là khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực dao động phổ biến trong khoảng từ 13 đến 15 độ C. Rét hại là khi nhiệt độ trung bình ngày trong khu vực giảm xuống dưới 13 độ C.

Bài viết sử dụng nguồn: Tài liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn QG, NCHMF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại