Vợ chồng Daniel Hauer xin được thắp hương xin lỗi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoàng Đan |

Lúc 14 giờ hôm nay, ông Daniel Hauer đã cùng vợ con có mặt tại Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử để giải trình về vấn đề phát ngôn gây bức xúc dư luận.

Chiều 30/1, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận, ông Daniel Hauer đã có mặt tại Cục từ lúc 14 giờ cùng ngày để làm việc về phát ngôn đề cập tới cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tuyển U23 Việt Nam kiến dư luận phẫn nộ.

Tại buổi làm việc, ông Daniel Hauer còn đưa theo cả vợ con.

Theo ông Tự Do, tại buổi làm ông Daniel Hauer đã thành thật nhận lỗi.

"Ông Daniel Hauer cùng gia đình đã đề xuất được xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam và được trực tiếp đến gặp gia đình Đại tướng để thắp nén hương xin lỗi cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp", ông Do cho hay.

Ông Tự Do cho hay, ông Daniel cho biết chính người vợ của mình là chị Lê Thị Hậu người Việt Nam cũng rất bất bình với chồng.

Người vợ không hề biết việc chồng mình có những bình luận khiếm nhã như vậy cho đến khi được bạn bè thông báo.

Người vợ cũng đã trực tiếp thể hiện bức xúc với chồng và giải thích về việc không được sử dụng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chế giễu dù đó là đùa vui. Lúc này ông Daniel đã hiểu và ngay lập tức xoá bình luận trên Facebook và đăng clip xin lỗi gia đình Đại tướng.

Sau buổi làm việc, ông Danile Hauer bày tỏ: "Trước hết, cháu muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu mong muốn sẽ sớm đến nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gửi lời xin lỗi đến gia đình cố Đại tướng một cách trực tiếp. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến toàn bộ người dân Việt Nam".

Đồng thời, ông mong mọi người cho mình cơ hội được sửa sai và tiếp tục ở lại Việt Nam để dạy tiếng Anh cho mọi người.

Vợ chồng Daniel Hauer xin được thắp hương xin lỗi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Ông Daniel Hauer tại buổi làm việc

"Qua buổi làm việc, chúng tôi thấy thái độ của ông Daniel thành khẩn xin lỗi, ông cho biết do có những suy nghĩ còn hời hợt, vui đùa một cách quá trớn của một người Mỹ sinh sống tại Việt Nam nên đã vô tình đụng chạm đến một danh nhân của Việt Nam và Daniel vô cùng ân hận về điều đó", ông Lê Quang Tự Do (Cục Phó Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử) nói. 

Theo ông Do, trong những ngày gần đây, khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người vì bức xúc về phát ngôn của ông Daniel nên có một số hành động quá khích như chửi bới, thậm chí là đe dọa đánh, giết ông Daniel và cả vợ con. 

Một số người còn đến nhà tạt đồ dơ bẩn hoặc gọi điện vào ban đêm để khủng bố tinh thần của gia đình Daniel. Đó cũng là những hành vi đáng phê phán, vì chúng ta không thể dùng những biện pháp sai để đấu tranh với một hành động sai lầm. 

Về biện pháp xử phạt, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nêu rõ, hiện nay có Nghị định 174 của Chính phủ quy định về việc xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử, quy định tại điểm C, khoản 5, Điều 65, đối với hành vi xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc thì sẽ bị xử phạt hành chính. 

Theo đó, mức phạt dành cho tổ chức là từ 70 đến 100 triệu, còn đối với cá nhân là từ 35 đến 50 triệu. Tuy nhiên, cũng có tình tiết giảm nhẹ nếu như có biện pháp khắc phục hậu quả. 

"Chúng tôi đồng ý với gia đình ông Daniel về một số biện pháp khắc phục, như là xóa bỏ mọi thông tin chia sẻ sai trái trên mạng xã hội, thành tâm xin lỗi và có hành động đến xin lỗi trực tiếp gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Trong trường hợp này chúng tôi cũng đang theo dõi những biện pháp khắc phục của cá nhân ông Daniel và căn cứ vào đó để ra quyết định xử phạt trong thời gian sớm nhất", ông Lê Quang Tự Do nêu rõ. 

Trước đó, trong cả buổi sáng nay ông Daniel Hauer không tới đây làm việc theo giấy mời của Cục kí ngày 26/1.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, người thân của ông Daniel Hauer đã gọi điện đến Cục nói rằng chưa nhận được giấy mời, mới biết thông tin Cục mời đến làm việc thông qua báo chí.

Vì vậy ông này hẹn sẽ đến làm việc sau khi nhận được giấy mời có dấu đỏ. Cục đã gửi lại giấy mời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại