Israel lộ tin tối mật: Iran thống lĩnh 82.000 quân ở Syria, sẽ tấn công bất cứ lúc nào

Hải Võ |

Nhà ngoại giao Danny Danon tố Iran đang biến Syria thành "căn cứ quân sự lớn nhất thế giới" khi chi hàng tỉ USD cho các nhà máy tên lửa và kiểm soát 82.000 chiến binh ở nước này.

Trình bày tại phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Năm, 25/1, đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho biết các thông tin tuyệt mật mà ông công bố cho thấy có 82.000 chiến binh tại Syria hiện đặt dưới quyền kiểm soát của Iran.

"Chúng tôi công khai thông tin tuyệt mật bởi một điều quan trọng mà thế giới cần phải hiểu, đó là nếu chúng ta 'mắt nhắm mắt mở' tại Syria thì mối đe dọa Iran sẽ gia tăng," ông Danon nói với HĐBA. "Iran đang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào."

Israel lộ tin tối mật: Iran thống lĩnh 82.000 quân ở Syria, sẽ tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Các binh sĩ Vệ binh cách mạng Iran (Ảnh: Reuters)

Theo ông, quân đội Iran đang "tích cực huấn luyện phiến quân cực đoan từ khắp nơi trên thế giới, và sử dụng Syria như một căn cứ chiến lược".

"Họ đang xây các nhà máy tên lửa tại Syria nhằm biến những thường dân vô tội ở khu vực xung quanh thành các lá chắn bằng người. Iran đang biến cả Syria thành một căn cứ quân sự lớn nhất thế giới," Đại sứ Israel cáo buộc.

Ông Danon nêu, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Syria hiện có khoảng 60.000 người Syria, 9.000 thành viên Hezbollah của Lebanon, 3.000 binh sĩ Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), cùng "10.000 chiến binh Hồi giáo Shia được tuyển mộ khắp Trung Đông, bao gồm ở Iraq, Afghanistan, và Pakistan".

Hiện thông tin trên chưa được các bên liên quan kiểm chứng hay xác nhận, nhưng ông Danny Danon nói rằng người Iran "đề cập khoảng 100.000 lính đặt dưới quyền của họ tại Syria", đồng thời nước Cộng hòa Hồi giáo đã chi tới 35 tỉ USD cho các căn cứ, binh lính và nhà máy tên lửa ở Syria. Ngoài ra có khoản chi thường niên 800 triệu USD cho Hezbollah, và 100 triệu USD cho các nhóm vũ trang ở Yemen, Dải Gaza, Syria, và Iraq.

Các lệnh cấm vận đối với Iran được tạm dỡ bỏ vào năm 2015 sau khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1. Ông Danon chỉ trích dòng tiền được "phá băng" cho Iran nay đang rót vào các tướng lĩnh quân đội, và khoản chi này tăng từ 17% ngân sách chính phủ Iran vào năm 2014 lên 22% vào năm 2017.

"23 tỉ USD đã được chi cho tên lửa, vũ trang và các loại vũ khí chiến tranh khác. Những người Hồi giáo Shia đang theo đuổi mục tiêu vượt xa cả Israel. Họ đang bành trướng và hùng mạnh hơn bao giờ hết, và đang nhắm tới cả thế giới."

Israel lộ tin tối mật: Iran thống lĩnh 82.000 quân ở Syria, sẽ tấn công bất cứ lúc nào - Ảnh 2.

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon (trái) và đại sứ Mỹ Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Phần phát biểu của đại sứ Iran tại LHQ diễn ra ở phần sau của phiên họp HĐBA. Trong đó, Tehran khẳng định các chiến dịch quân sự của họ tại Syria chỉ nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm đối lập khác, nhằm hậu thuẫn chính phủ của tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Saudi Arabia cùng các nước Ả Rập vùng Vịnh, Mỹ, và Israel nhiều lần cảnh báo "sự hung hăng của Iran" trong khu vực, nhưng đều bị Tehran bác bỏ.

Bên trong nhà máy hạt nhân của Iran hồi năm 2006. Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại