Lẻn vào nhà nghỉ trộm tiền rồi đi thuê khách sạn ăn chơi thì bị bắt

Ngọc Tú |

Do thiếu tiền tiêu xài, Tường đã lẻn vào một nhà nghỉ và lấy trộm hơn 8 triệu đồng cùng 200 USD. Tường sau đó thuê khách sạn để ăn chơi thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tối 23/1, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tường (SN 1992, trú xã Cẩm Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 21/1, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của ông Nguyễn Bằng Ngọc (SN 1968, trú tại thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn; quản lý nhà nghỉ Hoa Châu bị kẻ gian đột nhập trộm mất hơn 8 triệu đồng cùng 200 USD tiền mặt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã lập tức vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Qua rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Tường là đối tượng gây ra vụ trộm.

Bám theo Tường, cơ quan chức năng biết được đối tượng vừa cùng nhóm bạn đi taxi lên thị trấn Con Cuông và thuê khách sạn Mường Thanh Con Cuông để chơi. Tường sau đó tiếp tục di chuyển xuống một khách sạn tại xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) để ăn chơi.

Nắm được tung tích, cơ quan chức năng đã lập tức lên đường để bắt giữ đối tượng. Chiều 21/1, cơ quan chức năng đã bắt giữ Tường khi đối tượng đang ở trong một khách sạn ở xã Diễn Thành. Thời điểm bắt giữ, trong người Tường còn 4 triệu đồng và 200USD.

Đấu tranh tại chỗ, bước đầu Tường khai nhận đã gây ra vụ trộm nói trên. Tường khai mới từ Hà Nội về thiếu tiền tiêu xài nên lẻn vào nhà nghỉ Hoa Châu để trộm tiền. Sau khi ăn chơi, Tường ý định bỏ trốn ra Hà Nội nhưng chưa kịp đi đã bị công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại