Vụ tài xế ô tô rút súng doạ bắn người sau tai nạn: Khẩu súng là đồ chơi trẻ em!

Ngọc Tú |

Nhận tin báo về sự việc, Công an TX. Hồng Lĩnh vào cuộc điều tra và xác định khẩu súng chỉ là súng nhựa.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô cầm súng doạ bắn người sau khi xảy ra tai nạn giao thông vào ngày 21/1 trên địa bàn xã Thuận Lộc (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), chiều 23/1, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh cho biết, phía đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, tài xế lái ô tô trong vụ tai nạn trên được xác định là Tô Quang Nghĩa (SN 1967, tạm trú xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh). 

Chiều 21/1, tài xế Nghĩa điều khiển xe ô tô hiệu Mazda màu trắng mang BKS: 38A-114.71 theo hướng xã Song Lộc - TX. Hồng Lĩnh.

Video tài xế ô tô rút súng ngắn ra doạ bắn dân sau va chạm giao thông.

Khi đi trên đường Phan Kính đoạn qua địa bàn xã Thuận Lộc, chiếc ô tô tên đâm hất văng một chiếc xe máy của người dân dựng bên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nghĩa và người dân xảy ra cãi cọ.

Lúc này, tài xế Nghĩa bất ngờ rút trong người ra khẩu súng ngắn màu đen khua khoắng liên tục và doạ bắn người. Sau một lúc được nhiều người dân can ngăn, tài xế đã cất súng vào trong ô tô.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lộc, Công an TX. Hồng Lĩnh đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, niêm phong chiếc xe ô tô đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ sự việc.

Vụ tài xế ô tô rút súng doạ bắn người sau tai nạn: Khẩu súng là đồ chơi trẻ em! - Ảnh 2.

Tài xế Nghĩa lăm lăm khẩu súng ngắn trên tay và doạ bắn người dân.

"Trong vụ việc này, tài xế Nghĩa đã vi phạm lỗi về nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông. Còn khẩu súng mà tài xế Nghĩa đưa ra doạ bắn người đó chúng tôi đã thu giữ. Đó là khẩu súng bắn đạn nhựa. đồ chơi trẻ con. Lúc kiểm tra, khẩu súng này không có đạn bên trong.

Tài xế Nghĩa khai mua khẩu súng ở chợ. Do bị người dân doạ đánh nên mới cầm súng ra để doạ.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ, trong ngày mai chúng tôi sẽ ra quyết định xử lý chính thức về các lỗi gây tai nạn giao thông; lỗi vi phạm nồng độ cồn và những hành vi liên quan trong vụ việc", Thượng tá Ninh nói.

Hành vi cầm súng ra đe doạ người, thứ nhất là gây rối trật tự nơi công cộng và hai là đe doạ làm người khác lo sợ. Tuy nhiên trường hợp trên người dân biết là súng giả nên không sợ hãi, Thường tá Ninh thông tin thêm.

Vụ tài xế ô tô rút súng doạ bắn người sau tai nạn: Khẩu súng là đồ chơi trẻ em! - Ảnh 3.

Cơ quan công an sau đó đã tạm giữ khẩu súng này và xác định đây là khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thảo - Phó Công an xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) - nơi tài xế Nghĩa tạm trú, cho biết, tài xế này quê gốc ở huyện Đức Thọ và lấy vợ trên địa bàn xã nên về sinh sống tại đây.

"Anh Nghĩa thường ngày đi theo người khác để làm doanh nghiệp, sáng đi tối về chứ không làm gì ở địa phương. Từ trước tới nay cũng chưa thấy anh Nghĩa vi phạm pháp luật gì ở địa phương.

Riêng vụ tai nạn vừa qua hiện chúng tôi chưa nhận được thông tin, thông báo nào từ Công an TX. Hồng Lĩnh", ông Thảo nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại