Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính

Ngọc Trang |

Đối mặt với áp lực công việc hay bởi cuộc sống của người nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ đã phải qua khoảng thời gian khó khăn, thậm chí có những người đã tìm đến cái chết.

Ngày 21/1/2018, khán giả bàng hoàng hay tin ra đi của Jeon Tae Soo , nam diễn viên 34 tuổi đã tự kết liễu đời mình sau khoảng thời gian dài chiến đấu với chứng trầm cảm. 

Được biết, tang lễ của người diễn viên yêu nghề nhưng bạc mệnh sẽ được tổ chức trong im lặng với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 1.

Em trai nữ diễn viên Ha Ji Won - Jeon Tae Soo tự sát sau thời gian chiến đấu với chứng trầm cảm.

Không chỉ mình Jeon Tae Soo, sống trong làng giải trí Hàn Quốc đầy thị phi và áp lực cạnh tranh, rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng từng phải đối mặt với trầm cảm. 

Trong số đó, có người phải tốn khoảng thời gian rất dài để vượt qua, nhưng cũng không ít nghệ sĩ phải chọn cách từ bỏ mạng sống của chính mình.

Jung Da Bin (1980-2007)

Ngày 10/2/2007, thi thể nữ diễn viên Jung Da Bin được phát hiện trong phòng tắm nhà riêng. Sau thời gian khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận cô đã tự tử do treo cổ bằng khăn tắm, không hề có dấu hiệu của một vụ giết người. 

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nữ diễn viên cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực bởi công việc.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Jung Da Bin được biết đến với nhiều vai diễn tươi trẻ, vui tươi và hay gặp may mắn trong tình yêu. 

Tuy nhiên, ở ngoài đời thực cô bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm khi quản lý của mình đột ngột ngồi tù. Trên trang cá nhân, Jung Da Bin từng chia sẻ:“Tôi cảm thấy rối bời, và hình như sắp chết”. 

Sự ra đi của Jung Da Bin gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc trong suốt một thời gian dài, khiến khán giả không khỏi nuối tiếc khi mất đi một diễn viên tài năng và đầy triển vọng.

 Kim Ji Hoo (1985 - 2008)

Kim Ji Hoo được biết đến với vai trò là nam diễn viên - người mẫu khá nổi tiếng từ xứ Kim Chi. Tuy nhiên, sự nghiệp bắt đầu sụp đổ khi anh thừa nhận bản thân là người đồng tính. 

Sau khi xác nhận mình là người thuộc giới tính thứ 3, mọi hợp đồng làm việc của Ji Hoo đều lần lượt bị hủy bỏ, anh cũng phải nhận rất nhiều bình luận tiêu cực, biểu lộ sự kỳ thị trên mạng xã hội.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 3.

Cái chết của Kim Ji Hoo khiến nhiều người dằn vặt trong nỗi xót xa khi để lại lời nhắn: ‘Tôi đang rất cô đơn, cuộc sống này thật quá khó khăn. Xin hãy hỏa táng thi thể tôi’. Khi mất, anh chỉ mới 23 tuổi, thi thể anh được cảnh sát phát hiện tại nhà riêng ở Jamsil, phía nam Seoul.

Lee Eun Joo (1980 - 2005)

Nữ diễn viên Lee Eun Joo ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, lúc đó cô mới tròn 25 tuổi. Eun Joo tự tử bằng cách treo cổ và rạch tay ngày 22/2/2005, tại căn hộ riêng ở Seongnam. 

Trước khi chết, cô có để lại một lá thư tuyệt mệnh: “Tôi đã muốn làm quá nhiều việc. Mặc dù đang sống nhưng tôi cũng chẳng còn chút sức sống nào cả…”.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 4.

Lúc sinh thời, Eun Joo được biết đến với nhiều vai diễn điện ảnh. Tuy nhiên, sai lầm của nữ diễn viên là nhận lời thủ vai chính trong một bộ phim cấp 3 mang tên The Scarlet Letter. 

Khi lên sóng, cô nhận được nhiều lời chỉ trích, phản hồi tiêu cực từ phía khán giả. Được biết, nữ diễn viên từng mất ngủ nhiều ngày trước khi lựa chọn tự sát, tự giải thoát cho cuộc đời mình.

Choi Jin Sil (1968-2008)

Choi Jin Sil từng vô cùng nổi tiếng với khán giả trong nước và châu Á bởi thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Ước mơ vươn tới một ngôi sao

Đang đứng trên mục đỉnh cao danh vọng, cô bất ngờ khiến khán giả bàng hoàng và xót thương khi treo cổ tự sát tại nhà riêng. Trong khi đó, gia đình nữ diễn viên đang ở có tổng cộng 7 người.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 5.

Jin Sil qua đời ngày 2/10/2008, sau khoảng thời gian ngắn mắc chứng trầm cảm. Trước đó, nữ diễn viên từng vướng scandal - tin đồn ráo riết đòi nợ, bức bạn thân đến con đường tự sát. Bởi thế, cô liền chọn cách tự kết liễu đời mình để chứng minh sự trong sạch.

Sự việc chưa kết thúc ở đó, đến tháng 3/2010, em trai của Choi Jin Sil - nam ca sĩ Choi Jin Young - cũng tự sát bởi chứng trầm cảm. 

Ngày 6/1/2013, chồng cũ của cô - vận động viên bóng chày Jo Sung Min, tự tử bằng một chiếc dây lưng. Quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 6.

Con gái Choi Jin Sil.

9 năm sau, 2 con của Choi Jin Sil đến tuổi vị thành niên và có dấu hiệu sang chấn tâm lý. Tháng 8/2017, con gái diễn viên quá cố - Choi Joon Hee khiến dư luận xôn xao khi tố bị bà ngoại bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. 

Cô gái 14 tuổi đã mắc chứng trầm cảm và nhiều lần cắt cổ tay tự sát. Thời gian dài sau này, khi nhắc tới câu chuyện thương tâm của gia đình Choi Jin Sil, khán giả còn chưa khỏi bàng hoàng sợ hãi. Mong rằng tấn bi kịch này sẽ không còn tiếp tục hay lặp lại với bất cứ một diễn viên nào.

Jang Ja Yeon (1980-2009)

Nữ diễn viên Vườn sao băng  Jang Ja Yeon được tìm thấy khi đã treo cổ tự sát tại nhà riêng, để lại một câu chuyện chấn động làng giải trí Hàn Quốc trong thời gian dài. Sự ra đi của cô có liên quan đến cái giá phải trả để nổi tiếng trong ngành giải trí đầy cạnh tranh, xô bồ.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 7.

Trước khi chết, Ja Yeon từng gọi điện về nhà và than phiền rằng mình rất căng thẳng, muốn chết để giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục. 

Mãi đến 2 năm sau khi sự việc đau lòng xảy ra, lá thư tuyệt mệnh gồm 230 trang được cho là của Ja Yeon tiết lộ danh tính của 31 người từng tham gia xâm hại tình dục cô tổng cộng hơn 100 lần. Danh sách đó bao gồm rất nhiều tên tuổi nổi tiếng, có máu mặt tại làng giải trí Hàn.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 8.

Cái chết của cô phản ánh sự thật kinh hoàng về những quy tắc ngầm đằng sau sự hào nhoáng của giới giải trí Hàn.

Năm 2014, Ja Yeon được bồi thường khoản tiền 24 triệu won (khoảng 480 triệu đồng) cho danh dự bị đánh mất.  Tuy nhiên, hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp, trẻ tuổi ngày ấy đã mãi mãi không còn.

Park Yong Ha (1977-2010)

Park Yong Ha là ngôi sao điện ảnh, truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc ở những năm đầu thế kỷ 21. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh từng thủ vai trong nhiều tác phẩm đình đám như On Air, Bản tình ca mùa đông, Theme Theater,… 

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 9.

Ngày 30/6/2010, mẹ Yong Ha bất ngờ phát hiện con trai tự tử trong phòng riêng bởi dây cáp điện thoại. Đó là hậu quả sau khoảng thời gian dài nam diễn viên phải đối mặt với chứng trầm cảm. 

Áp lực về sự nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trước truyền thông là con dao hai lưỡi khiến anh lâm vào tình trạng khó chịu, nặng nề. Nam diễn viên từng mất ngủ trong suốt 14 năm và phải thường xuyên dùng thuốc để có thể an giấc.

Diễn viên Hàn tự tử do trầm cảm: Kẻ áp lực công việc, người đau khổ vì bị kỳ thị đồng tính - Ảnh 10.

So Ji Sub đau buồn tiễn đưa đồng nghiệp cũng là người bạn thân.

Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng bởi ba anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cộng thêm công ty riêng gặp khó khăn về tài chính khiến nam diễn viên đi vào bế tắc. Nam diễn viên đình đám ra đi ở tuổi hai ba, khiến đông đảo người hâm mộ châu Á rơi nước mắt tiếc thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại