Chi cục trưởng thất lạc bằng THPT: Bạn bè, thầy cô có thể làm chứng cho việc học cấp 3

T.Nguyên |

Ông Võ Văn Hưng (Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị) cho biết đã có hiểu nhầm về thông tin "57 cán bộ, công chức, viên chức Sở NN&PTNT Quảng Trị không có bằng THPT".

Trong hình ảnh mà báo Dân Việt đăng tải về báo cáo về việc kiểm tra rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức Sở NN&PTNT Quảng Trị đề ngày 18/1 có ghi rõ: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở này quản lý là 501 người.

Trong đó, tổng số người được rà soát là 484 (trừ 17 người lái xe). 434 người có bằng tốt nghiệp THPT, 57 người không có bằng tốt nghiệp THPT.

Nhưng khi thông tin 57 người không có bằng được đăng tải, ông Võ Văn Hưng (Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị) nói rằng không chính xác.

"Nói họ không có bằng tốt nghiệp cấp 3 là không chính xác vì trong hồ sơ lý lịch của họ vẫn có bằng cấp 3 photo công chứng, có điều là bằng gốc của họ đang bị thất lạc", báo VTC News dẫn lời ông Hưng.

Ông Hưng lý giải trên báo Dân Việt hôm 22/1, do bộ phận tham mưu không rõ ràng về văn bản nên đã có thông tin hiểu nhầm rằng 57 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị đơn vị này không có bằng tốt nghiệp THPT.

Trên thực tế, trong số 57 người trên thì chỉ có 2 người không có bằng tốt nghiệp cấp 3, 1 người tốt nghiệp năm 1977, hệ 10/10 không cấp phát bằng, 54 người nói thất lạc bằng gốc.

Vị này cho biết thêm, nói các trường hợp thất lạc bằng là cán bộ của Sở NN&PTNT Quảng Trị thì không đúng, bởi Sở chỉ có hơn 30 biên chế. Theo ông cách gọi chính xác với 54 trường hợp trên là người đang công tác trong ngành NN&PTNT của tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết, đã có 38/54 người bổ sung bằng gốc, tính đến thời điểm sáng 22/1.

Là một trong những người thất lạc bằng cấp 3, ông Lê Quang Ánh (Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y, Sở Sở NN&PTNT Quảng Trị) chia sẻ trên báo Đất Việt, ông còn giữ học bạ cấp 3, nhưng bằng thì thất lạc từ lâu nên ông không nhớ ở giai đoạn nào.

Ông cho biết đã làm đơn gửi Sở GT&ĐT tỉnh xin cấp lại bằng cấp 3, đồng thời khẳng định bạn bè, thầy cô ở trường cấp 3 vẫn còn nhớ đến ông nên có thể "xác minh, làm chứng cho việc ông học cấp 3 như nào".

"Việc này không có gì lớn lắm, tôi cũng đã báo cáo với giám đốc Sở về quá trình học hành của tôi như nào rồi. 

Tôi học hành bằng cấp đầy đủ, ngoài ra còn có cả chứng nhận học sinh giỏi, tham gia đội tuyển của trường hồi học cấp 3", báo Đất Việt dẫn lời ông Lê Quang Ánh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại