QĐ Thổ Nhĩ Kỳ đánh quá tệ, 5 xe tăng tan xác bởi tên lửa của lực lượng Kurd, Syria

N. Tuấn Sơn |

Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố, chỉ riêng trong ngày hôm qua, lực lượng này đã tiêu diệt gọn ít nhất 5 xe tăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin, Syria.

Kèm theo đó, ANF News kênh truyền thông thân cận của lực lượng vũ trang người Kurd cũng tung ra một đoạn video ghi lại hình ảnh tên lửa chống tăng của YPG đã bắn một quả tên lửa chống tăng có điều khiển, tiêu diệt một xe tăng Leopard của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin.

Đoạn video được tung lên kênh Youtube cho thấy chiếc xe tăng Leopard xấu số này được cho là bị dính phát đạn tên lửa vào sáng Chủ Nhật ở khu vực làng Kurdo nằm trong quận Bilbil thuộc thành phố Afrin của Syria.

ANF cũng tuyên bố, chỉ trong vòng có một ngày, các lực lượng vũ trang người Kurd đã tiêu diệt 5 xe tăng hiện đại của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đó, ngoài chiếc xe tăng Leopard trong video trên thì còn có 2 chiếc bị diệt ở làng Diqmetash và 2 chiếc khác ở khu vực ngoại vị thị trấn Tel-Rifat. Đây là những khu vực đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng vũ trang người Kurd và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy các lực lượng người Kurd thông báo đã diệt 4 binh sĩ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng ít nhất 10 du kích quân ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong các trận chiến ở khu vực tây bắc Syria.

"Kết quả của những vụ chạm súng là chúng tôi đã diệt 10 phiến quân và khiến 20 tên khác (các tay súng thuộc lực lượng vũ trang đối lập Syria) bị thương ở các địa điểm khác nhau trong khu vực. Thêm vào đó, 4 lính Thổ Nhĩ Kỳ bị tiêu diệt và nhiều người khác bị thương trong các cuộc đọ súng ở Bulbil", YPG tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Đông thời YPG cũng cho biết là có 3 tay súng của lực lượng này đã bị thiệt mạng. Các đợt tấn công đã gây ra thiệt hại cho 108 trong tổng số 113 mục tiêu đã được lên kế hoạch.

Vào hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim xác nhận quân đội nước này đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào khu vực này. Các phương tiện cơ giới mà chủ yếu là xe tăng - thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào lãnh thổ Syria tới khoảng 3,5km.

Tình hình ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các lực lượng vũ trang của Ankara liên tiếp nã pháo và tấn công vào các vị trí của lực lượng YPG (một chi nhánh của Đảng công nhân người Kurd PKK) bị cho là tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như một số nước khác.

Bất chấp thực tế là chiến dịch quân sự này bị Damascus lên án kịch liệt, coi là sự can thiệp thô bạo, xâm phạm lãnh thổ Syria, Ankara vẫn một mực cho rằng đây là hành động tự vệ được thực hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Xe tăng Leopard Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tên lửa chống tăng của YPG tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại