Nhật sơ tán hàng nghìn dân, xử lý đạn pháo chưa nổ từ Thế chiến 2

Mai Phương |

Các chuyên gia về bom mìn ở tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản, ngày 20-1 đã xử lý 1 quả đạn pháo lớn còn sót lại từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Khoảng 2.500 người ở đây đã sơ tán trong thời gian xử lý.

Quả đạn pháo này dài khoảng 70cm, nặng khoảng 50kg, được phát hiện vào tháng 11-2017 tại 1 công trường xây dựng khách sạn ở trung tâm thành phố Naha.

Người ta cho rằng quả đạn pháo này được bắn từ 1 tàu chiến của Mỹ trong Trận chiến Okinawa năm 1945.

Nhân viên Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản đã tháo ngòi nổ của quả đạn pháo. Công tác này được hoàn tất một cách an toàn trong khoảng 40 phút.

Link gốc bài viết tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại