Trở thành ngôi sao ở Syria nhưng Su-34 không lọt nổi "mắt xanh" của Trung Quốc: Vì sao?

Khang Minh |

Theo trang mạng Sohu, bất luận là đối với Không quân Trung Quốc hay Không quân Nga, Su-34 không phải là sự lựa chọn cần thiết nhất.

Trang mạng Sohu (Trung Quốc) cho hay, Nga đã kiếm được khoản doanh thu lớn từ việc xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400 sang Trung Quốc.

Năm 2017 doanh thu bán vũ khí của Nga đạt hơn 15 tỷ USD, điều này đã giảm nhẹ đáng kể tình trạng thiếu vốn của Nga. Ngoài chiến đấu cơ Su-35, nước này còn muốn chào hàng Su-34, song có vẻ không thu hút được nhiều khách hàng vì ngoài giá cả, công nghệ mới cũng là tiêu chí quan trọng.

Theo Sohu, Su-34 không phải là chiến đấu cơ đa năng, mà là máy bay ném bom hạng nhẹ. Phần lớn các quốc gia không cần tới loại máy bay này. Đặc biệt, Trung Quốc đánh giá Su-34 là "không đủ hiện đại".

Tuy Su-34 được cho là cải tiến trên nền tảng Su-27 nhưng trên thực tế hai loại chiến đấu cơ này hoàn toàn khác nhau, vì kích thước, trọng tải và kết cấu thân của Su-34 đều có một mức độ thay đổi nhất định.

Phần mũi của Su-34 được thiết kế khác với thông thường để trang bị radar hiện đại, cũng như nâng cao khả năng của hệ thống tấn công đối đất. Hình dạng của bộ phận này cũng là lý do Su-34 được gọi là "thú mỏ vịt".

Trở thành ngôi sao ở Syria nhưng Su-34 không lọt nổi mắt xanh của Trung Quốc: Vì sao? - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga

Tuy nhiên, bất lợi của Su-34 là nó vẫn còn nhiều lỗ hổng về công nghệ, khả năng tác chiến không quá mạnh, nhất là về khả năng tấn công. Máy bay này tuy có thể mang lượng vũ khí lớn nhưng khả năng tấn công chính xác lại tương đối kém.

Sohu cho biết, điều này đã được thể hiện trong cuộc diễn tập quân sự với Trung Quốc, khả năng tác chiến của Su-34 thậm chí còn không thể sánh được với mẫu JH-7.

Gần đây nhất là trong cuộc thi "Aviation Darts" 2017, chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã bị áp đảo trước độ chính xác và khả năng tấn công của JH-7.

Sohu nhấn mạnh rằng, bất luận là khả năng tấn công chính xác hay là khả năng tác chiến điện tử, Su-34 đều có khoảng cách lớn so với JH-7. Chiến đấu cơ J-16 hiện đại nhất của Trung Quốc cũng "vượt mặt" Su-34, đặc biệt là sau khi cải tiến radar mảng pha chủ động và hệ thống tấn công tổng hợp quan điện, thì J-16 càng bỏ xa Su-34.

Theo trang mạng này, bất luận là đối với Không quân Trung Quốc hay Không quân Nga, Su-34 không phải là sự lựa chọn cần thiết nhất.

Thay vào đó, nhu cầu lớn nhất hiện nay của Nga là Su-30SM, còn Trung Quốc là J-16, hai loại chiến đấu cơ này tuy tải trọng không được như Su-34, nhưng nhờ hệ thống tấn công và thiết bị điện tử hàng không hiện đại, khả năng tác chiến của chúng lại mạnh hơn.

Quá trình sản xuất máy bay Su-34 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại