Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công khu vực người Kurd ở Syria

TTXVN/Báo Tin tức |

Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cho biết lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn khoảng 70 quả đạn pháo vào các ngôi làng của người Kurd tại khu vực Afrin ở Tây Bắc Syria trong một cuộc tấn công từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ lúc nửa đêm và kéo dài tới sáng 19/1.

Người phát ngôn YPG tại Afrin, Rojhat Roj cho biết đây là trận nã pháo dữ dội nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi chính quyền Ankara tăng cường đe dọa có hành động quân sự đối với khu vực của người Kurd. Ông Roj tuyên bố YPG sẽ đáp trả với sức mạnh tối đa bất kì cuộc tấn công nào vào Afrin.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 19/1 cho biết chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Afrin do người Kurd kiểm soát ở Syria thực tế bắt đầu bằng cuộc pháo kích qua biên giới, tuy nhiên binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ chưa tiến vào Afrin.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh AHaber, ông Canikli cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển các hệ thống vũ khí chống lại các tên lửa chống tăng do YPG sử dụng.

Ngày 18/1, phản ứng mạnh về kế hoạch của Mỹ thiết lập một lực lượng an ninh tại miền Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hành động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara phản đối kế hoạch này của Mỹ, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không "chống mắt đứng nhìn" bất cứ lực lượng nào đe dọa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp của ông với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, trong đó Ngoại trưởng Mỹ khẳng định kế hoạch này đã bị hiểu lầm, bị diễn tả sai lệch. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố nước này không thỏa mãn với lời giải thích của phía Mỹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết nước này sẽ can thiệp quân sự vào khu vực Afrin và Manbij tại Syria để chống lại các mối đe dọa từ phiến quân người Kurd, đồng thời tuyên bố Ankara sẽ hợp tác với Nga và Iran trong các hoạt động trên không ở Afrin.

Ngày 14/1, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu thông báo đang phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập ở Syria, chủ yếu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, để thành lập một lực lượng an ninh dự kiến lên tới 30.000 binh lính hoạt động dọc các khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, cũng như bên trong Syria.

Các thành viên thuộc đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và YPG là những lực lượng chủ chốt trong SDF được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, trong khi Ankara coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì có liên hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

https://baotintuc.vn/quan-su/tho-nhi-ky-bat-dau-chien-dich-tan-cong-khu-vuc-nguoi-kurd-o-syria-20180119185633882.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại