Sang đường thiếu quan sát, hai người đi xe máy bị tàu đâm tử vong

Hoàng Hải |

Trong lúc đi qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt, do thiếu quan sát chiếc xe máy đã bị tàu hoả đâm trúng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 13/1, tại Km105+750, khu vực đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy biển kiểm soát 17B2 - 257.32 chạy trên Quốc lộ 10 theo hướng Nam Định - Ninh Bình khi đến khu vực đường ngang dân sinh (không có rào chắn) ở xã Yên Ninh thì bất ngờ rẽ trái đi vào khu dân cư.

Do không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo có tàu nên chiếc xe máy đã bị tàu chở khách SE20 hành trình Từ thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đâm trực diện.

Do cú đâm mạnh khiến anh Phạm Văn Tường (sinh năm 1991, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (người lái xe máy) và một phụ nữ đi cùng (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại