Nga lý giải việc gia tăng sức mạnh Hải quân Liên bang

Sơn Nguyễn |

Chuyên gia quân sự Nga, tướng Leonid Ivashov trong một bài trả lời hãng tin Pravda đã cho biết các vấn đề xung quanh việc Hải quân Nga đang tích cực hoạt động ở Thái Bình Dương.

Theo chuyên gia này, trong những năm gần đây, số tàu quân sự của Nga hoạt động trên biển đã tăng lên đáng kể. Nga cần phản ứng lại với những gì đang diễn ra trên thế giới, tướng Ivashov cho biết.

Chính lẽ đó, học thuyết quân sự của Nga năm 1993 đã có sự thay đổi cơ bản, trong đó chính quyền Nga tuyên bố, trong số các quốc gia trên thế giới, Nga không có kẻ thù, bởi không tồn tại mối đe dọa quân nào. Thực tế, điều đó đã đúng. Nhưng hiện nay tình hình đã hoàn toàn trái ngược.

Đã xuất hiện các quốc gia thể hiện sự thù địch trong quan hệ với Nga. Chính vì đó, Hải quân của chúng ta đã phải tích cực hoạt động trên Thái Bình Dương. Điều này là cần thiết để đẩy lùi các kẻ thù tiềm năng và các mối đe dọa quân sự khỏi biên giới Nga.

Tất cả phải hiểu rằng, Nga là quốc gia lớn mạnh và sẽ bảo vệ biên giới của mình và bảo đảm an ninh cho người dân bằng bất cứ các phương tiện cần thiết.

Các sự kiện tại Syria đã cho phép Nga tuyên bố về những khả năng địa chính trị của mình cho toàn thế giới. Hải quân Nga đã giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược ở Địa Trung Hải. Chính vì vậy, tất cả các kẻ thù tiềm năng đã nhận được tín hiệu rằng, Nga có sức mạnh quân sự và sẵn sàng sử dụng chúng.

Ivashov nhấn mạnh, để nâng cao khả năng chiến đấu của mình, cần xây dựng nhiều hơn các cơ sở hậu cần – kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, đề nghị của Sudan để triển khai căn cứ quân sự của Nga là rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, trong thời điểm hiện tại thì điều này là chưa cần thiết, bởi không tồn tại các mối đe dọa trong khu vực này. Tốt hơn hết là Nga nên tập trung vào các chiến trường khác, Ivashov kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại