“Nỗi ác mộng” từ Australia dọa trút mưa bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Sau cú đúp vào lưới U23 Syria, chân sút số 1 của Australia George Blackwood lại tung ra những phát biểu mạnh mẽ để đe dọa U23 Việt Nam.

Ở trận đấu ra quân gặp Syria, George Blackwood là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Australia. Không chỉ trực tiếp lập cú đúp, chân sút 20 tuổi này còn là hạt nhân trong nhiều pha tấn công rất nguy hiểm của đội bóng xứ Chuột túi, giúp đội nhà thắng thuyết phục 3-1.

Với sự tự tin sau màn thăng hoa ở trận mở màn, George Blackwood đã đưa ra lời đe dọa với U23 Việt Nam, trước thềm cuộc đối đầu vào chiều mai (14/1):

"Tôi muốn cùng các đồng đội giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục đóng góp những bàn thắng cho U23 Australia. Hiện giờ tôi đang dồn sự tập trung vào trận đấu gặp Việt Nam và hy vọng tôi có thể ghi được vài bàn thắng vào lưới của họ".

George Blackwood chính là gương mặt từng đá cho U19 Australia tại VCK U19 châu Á 2016. Tiền đạo này cho rằng lứa U19 năm đó vẫn đang thi đấu cùng nhau và đây là cơ sở để U23 Australia trở nên mạnh mẽ hơn ở VCK U23 châu Á 2018.

"Rất nhiều cầu thủ đã chơi bên cạnh nhau ở những giải đấu trước. Chúng tôi đã quá hiểu nhau và chúng tôi biết rõ thế mạnh của từng cá nhân. U23 Australia có thêm một số gương mặt mới như Danny de Silva chẳng hạn. Điều đó sẽ làm tăng tính sáng tạo và chất lượng cho đội bóng".

“Nỗi ác mộng” từ Australia dọa trút mưa bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam - Ảnh 1.

George Blackwood (ngoài cùng bên phải, hàng dưới) tự tin sẽ ghi vài bàn vào lưới U23 Việt Nam.

Trước cuộc chạm trán U23 Việt Nam, chân sút mang áo số 9 cũng cho rằng U23 Australia cần phải chơi hiệu quả hơn nữa dù ở trận ra quân, họ đã thắng thuyết phục Syria 3-1:

"Chúng tôi cần phải phòng thủ tốt hơn và tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của tất cả các cầu thủ trên sân, kể cả tôi cũng vậy. Chúng tôi cần ghi được những bàn thắng và còn phải giữ sạch lưới. Tôi hy vọng Australia có thể chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo".

Ở cuộc đối đầu chiều 14/1, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải chỉ đạo các học trò phong tỏa thật chặt George Blackwood bởi chân sút số 1 của Australia khá có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, tiền đạo này cũng có 3 pha lập công vào lưới 2 đội bóng Đông Nam Á là U23 Brunei (1 bàn) và U23 Singapore (2 bàn).

U19 Việt Nam cũng từng là nạn nhân của George Blackwood. Cách đây 2 năm trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á 2016 trên sân nhà, U19 Việt Nam đã thua Australia 2-5 trong trận bán kết. Ở trận đấu đó, Blackwood đã chơi xuất sắc và lập cú đúp.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Australia 3-1 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại