U23 Australia ngại gặp U23 Việt Nam, chuyện chẳng phải vô lý

Lâm Anh |

U23 Australia vừa có chiến thắng tưng bừng tới 3-1 trước U23 Syria, thế nhưng khi nói về trận đấu tiếp theo gặp U23 Việt Nam, HLV Ante Milicic lại tỏ ra khá lo lắng.

Đó là chuyện lạ lùng, chắc chắn là như vậy bởi với sự vượt trội trên mọi phương diện, HLV Ante Milicic của U23 Australia lẽ ra chẳng có gì phải lo lắng về U23 Việt Nam. Trận thắng U23 Syria, một đội bóng cũng được đánh giá rất cao, rõ ràng cho thấy sức mạnh ghê gớm của đội bóng tới từ Châu Đại Dương.

Ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của U23 Syria và chỉ 1 lần để lọt lưới, U23 Australia thể hiện là một đội bóng rất toàn diện, có lối chơi khoáng đạt, mạnh mẽ và rất đa dạng trong các cách tiếp cận khung thành đối phương. So với các đối thủ cùng bảng, họ là đội có thể hình rất tốt, thể lực cũng được chuẩn bị rất chu đáo nên rõ ràng sẽ là thách thức cực lớn cho một đối thủ có thể hình nhỏ bé như U23 Việt Nam.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Australia 3-1 U23 Syria

Vậy nhưng HLV Ante Milicic vẫn khẳng định ông cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt U23 Việt Nam ở trận đấu tới đây vì nhiều lý do, đặc biệt là chứng kiến cách các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu trước U23 Hàn Quốc.

Ông Milicic cho biết: "Tôi rất vui khi U23 Australia giành chiến thắng trước U23 Syria ở trận ra quân. Tuy nhiên có một số cầu thủ của tôi dính chấn thương và chưa chắc về mức độ nặng nhẹ. Việc có thể phải thay đổi nhân sự là điều khiến tôi lo lắng nhất ở trận đấu với U23 Việt Nam sắp tới đây".

U23 Australia cần một chiến thắng để chắc vé đầu tiên vào vòng tiếp theo nhưng họ biết rằng U23 Việt Nam cũng mong có điểm hơn khi nào hết và sự tự tin của đối thủ cũng đang lên rất cao sau trận đấu tốt trước U23 Hàn Quốc. Quá khứ cũng không ít lần chứng kiến các đội bóng trẻ của Australia quá vất vả trước các đại diện Việt Nam nên việc ông Ante Milicic không chủ quan cũng là điều có thể hiểu.

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Nên biết rằng ngay sau trận thua U23 Hàn Quốc, trong sáng nay, HLV Park Hang-seo đã cùng các học trò có buổi phân tích băng hình trận đấu của U23 Australia. Mục đích của HLV người Hàn Quốc là phân tích lối chơi của đối thủ này cho các học trò của mình và tình ra những điểm yếu để có thể tận dụng.

Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò và cho rằng U23 Việt Nam còn có thể làm tốt hơn như vậy và đặt mục tiêu làm nên bất ngờ ở trận tiếp theo gặp Australia. Ông cho biết hàng thủ của chúng ta vẫn mắc một số sai sót và cần hiệu chỉnh ngay để có thể đứng vững ở những trận đấu tới.

U23 Australia ngại gặp U23 Việt Nam, chuyện chẳng phải vô lý - Ảnh 3.

Công Phượng và đồng đội đang có sự tự tin trước U23 Australia.

HLV Park Hang Seo cũng nhận định Australia sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao, thể hình vượt trội so với U23 Việt Nam. Đây là một vấn đề lớn bởi theo ông Park, cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin khi đối đầu với những đối thủ cao to hơn mình. Thứ ông yêu cầu ở các học trò là phải bình tĩnh và tự tin như khi đá với U23 Hàn Quốc bởi chỉ có thế, mọi mong muốn mới có thể đạt được.

U23 Việt Nam đầy tự tin và khi U23 Australia có chút lo lắng, điều đó khiến cơ hội để xảy ra bất ngờ là điều hoàn toàn có. Cứ chơi tốt như trận gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức khiến đối thủ gặp khó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại