Kẻ ốp mìn nhà người tình thắt cổ tự tử nhưng không chết vì dây bị đứt

Hoàng Hải |

Sau khi ốp mìn vào nhà người tình, Cường đã bỏ trốn vào rừng và có hành vi treo cổ tự tử nhưng bất thành do sợi dây bị đứt.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai) để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi ốp mìn tại nhà chị L.N.Nh (trú tại xã Côn Minh, huyện Na Rì) gây nổ khiến nữ chủ nhà này bị thương.

Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn và bị lượng lượng công an truy bắt gắt gao, Cường đã có hành vi treo cổ tự tử nhưng bất thành do sợi dây bị đứt.

Trao đổi với PV về nhân thân đối tượng Nguyễn Văn Cường, lãnh đạo UBND xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: Ở địa phương Cường đã lập gia đình khoảng gần 10 năm nay và đã có hai người con nhưng vợ chồng Cường ly hôn gần 2 năm nay.

Sau đó, vợ Cường chuyển về quê ngoại ở tỉnh Hoà Bình để sinh sống. Nguyên nhân khiến vợ chồng Cường ly hôn là do đối tượng này trong quá trình sinh sống với vợ thường xuyên chơi bời, và có quan hệ ngoài luồng với nhiều người phụ nữ khác.

Ở địa phương, Cường cũng không có công ăn việc làm ổn định, là đối tượng nghiện ngập và thuộc diện theo dõi, quản lý, gia đình hắn ta có 8 anh chị em.

Cách đây khoảng 1 năm, Cường quen và có tình cảm với chị L.T.Nh. ở huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi Cường có hành vi ốp mìn gây nổ ở nhà người tình, lực lượng chức năng của xã Quang Kim đã nhận được tin báo về việc truy bắt đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 14h10 ngày 6/1 tại nhà riêng của chị L.T.Nh. ở thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì (Bắc Kạn) xảy ra vụ nổ từ mìn tự chế. Hậu quả khiến chị Nh. bị trọng thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương phát hiện 1 người đàn ông nhảy qua cửa sổ sau nhà chị Nh. bỏ trốn lên rừng. Chiếc xe của nghi phạm vẫn để lại hiện trường.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điêu tra, làm rõ vụ án và truy bắt nghi phạm.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Cường.

Sau khi gây án, Cường đã trốn trong khu vực hang đá tại ven rừng Chè Cọ thuộc xã Côn Minh, huyện Na Rì, đến trưa ngày 9/1, do đói khát, nghi phạm ra khỏi hang đi xin ăn thì bị lực lượng đánh án phát hiện, tóm gọn.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Cường khai nhận, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại