Quan chức Thái Lan có nguy cơ đồng loạt "rơi rụng" nếu không tìm được bà Yingluck

HÀ LIÊN |

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon tuyên bố, các quan chức có nguy cơ bị buộc tội nếu không nỗ lực tìm ra tung tích của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo Bangkok Post, hôm 11.1, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon tuyên bố, công tố viên, cảnh sát và Bộ Ngoại giao Thái Lan cần phải hợp tác để truy tìm bà Yingluck Shinawatra hoặc bị truy tố theo Mục 157 Bộ luật hình sự quy định về các hành vi vi phạm hoặc không làm tròn nhiệm vụ của các quan chức nhà nước.

Cảnh báo của tướng Prawit Wongsuwon đưa ra hai ngày sau khi Văn phòng Tổng Công tố (OAG) cho biết vẫn chưa yêu cầu dẫn độ bà Yingluck Shinawatra do thiếu thông tin về vị trí của bà.

Bà Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan hồi cuối tháng 8 năm ngoái trước khi tòa án ra phán quyết về sai sót trong chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ. Phiên tòa được lùi sang tháng 9 và cựu Thủ tướng Thái Lan bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam.

Kể từ đó, có nhiều đồn đoán rằng bà Yingluck Shinawatra có thể ở cùng với anh trai - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở Dubai hoặc xin tị nạn ở Anh. Hai bức ảnh gần đây được công bố trên mạng xã hội cho thấy bà Yingluck Shinawatra đang có mặt tại London.

Một bức ảnh cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra chụp cùng một phụ nữ mặc áo màu đỏ bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods, London được cảnh sát Thái Lan xác nhận là ảnh thật.

Khi được hỏi liệu các bức ảnh được công bố có nhằm mục đích khiến các quan chức Thái Lan xấu hổ khi thất bại trong nỗ lực bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, tướng Prawit Wongsuwon phủ nhận và nói thêm: "Vẫn chưa biết liệu bà Yingluck có sử dụng hộ chiếu do một quốc gia khác cấp hay không". Trước đó, Bộ Ngoại giao đã thu hồi hộ chiếu Thái Lan của bà Yingluck.

Một báo cáo đã xuất hiện hồi tháng 12 cho biết, Anh đã cấp hộ chiếu cho bà Yingluck Shinawatra nhưng Đại sứ Anh tại Thái Lan Brian Davidson từ chối bình luận.

Cựu thủ tướng và lãnh đạo đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva nói rằng, vẫn còn quá sớm để kết luận bà Yingluck đang tìm kiếm nạn tị nạn chính trị ở Anh vì có thể bà đang có hộ chiếu của một quốc gia khác. Ông Abhisit cho rằng, có khả năng bà Yingluck Shinawatra đã vào một số nước khác với tư cách nhà đầu tư kinh doanh. "Xin tị nạn chính trị là vấn đề giữa bà Yingluck và một quốc gia nào đó mà không ai có thể can thiệp", ông Abhisit nói.

Trong khi đó, Tida Thavornseth - cố vấn trưởng của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài - nhận định không có cơ hội để đưa cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở lại Thái Lan. Bà Tida nói rằng: "Chúng ta không thể buộc các nước khác làm điều đó".

Bà cũng tin là sẽ không thể cáo buộc các quan chức thất bại trong việc đưa bà Yingluck Shinawatra trở lại Thái Lan vì họ đã làm đúng bổn phận của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại