Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định không có chuyện đã bắt tướng Phan Văn Vĩnh

Hoàng Đan |

Tướng Quang khẳng định, các thông tin trên mạng, Facebook cho rằng, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an bị khởi tố là không chính xác.

Trao đổi với PV vào trưa 12/1, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thông tin lan truyền trên mạng về việc Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt là không chính xác.

"Chưa có bất cứ thông tin gì về việc này cả còn mạng và Facebook nói không chính xác", tướng Quang khẳng định.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát sinh năm 1955, quê Nam Định. Ông từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa 13, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong quá trình hoạt động trong ngành, tướng Phan Văn Vĩnh là Trưởng ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ thảm sát ở Bắc Giang do Lê Văn Luyện gây ra và nhiều vụ án lớn khác.

Ông thôi giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát từ tháng 4/2017 để nghỉ hưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại