Hàn Quốc trả giá đắt sau màn thắng ngược U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Báo chí Hàn Quốc tỏ ra khá ngao ngán dù đội nhà đã giành trọn 3 điểm trước U23 Việt Nam.

Phút 83 trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc tối 11/1, Yoon Seung-won – tiền vệ trụ cột của đội bạn đã bị chuột rút và phải rời sân trên cáng. Đáng chú ý, Yoon Seung-won là cầu thủ nổi bật nhất của Hàn Quốc ở trận này và chính anh là người có pha kiến tạo quyết định với cú câu bóng giúp đồng đội đánh đầu ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1.

Đến sáng nay (12/1), hai tờ báo Hàn Quốc là Chosun và Sportalkorea đều khẳng định rằng Yoon Seung-won đã gặp phải chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở những trận đấu tiếp theo. Đây quả là một "hung tin" với HLV Kim Bong-kil bởi trong trường hợp Yoon Seung-won không kịp bình phục thì đây sẽ là một mất mát rất lớn với đội bóng xứ Kim chi.

Như vậy, sau lượt đấu đầu tiên thì 2 đội tuyển mạnh nhất của bảng D là Hàn Quốc và Australia đều bị sứt mẻ về mặt lực lượng. Trước khi Yoon Seung-won gặp chấn thương thì HLV Ante Milicic bên phía U23 Australia cũng tiết lộ rằng một số học trò của ông đã bị đau sau trận đấu gặp Syria và khả năng để những những gương mặt này ra sân ở trận gặp Việt Nam (14/1) vẫn còn bỏ ngỏ.

Hàn Quốc trả giá đắt sau màn thắng ngược U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ trụ cột Yoon Seung-won đã gặp chấn thương sau trận đấu với U23 Việt Nam.

Trái với Hàn Quốc và Australia thì U23 Việt Nam lại không gặp phải chấn thương nào và đây là cơ sở để thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin hơn trước cuộc đối đầu Australia và Syria.

Ngoài việc tiết lộ về tình hình lực lượng, hai tờ báo của Hàn Quốc đều tỏ ra bất ngờ với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Tờ Sportalkorea cho rằng:

"HLV Park Hang-seo đã quá hiểu về bóng đá Hàn Quốc nên ông đã có những toan tính đầy hợp lý để chống lại đội bóng quê hương. U23 Hàn Quốc đã phải vật lộn để xuyên thủng hàng phòng ngự được bố trí 5 người của HLV Park Hang-seo. Với Việt Nam, tuy thất bại nhưng màn trình diễn của họ là rất đáng hoan nghênh".

Hàn Quốc trả giá đắt sau màn thắng ngược U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Báo chí Hàn Quốc rất ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Tờ Chosun thì cho rằng kinh nghiệm cầm quân của HLV Park Hang-seo đã khiến U23 Hàn Quốc gặp phải rất nhiều rắc rối.

"HLV Park Hang-seo đã đúng khi chọn sơ đồ 5-4-1. Quả thật không dễ để ghi bàn vào lưới Việt Nam bởi cả 10 cầu thủ của họ đều tham gia phòng ngự. Dưới sự chỉ đạo của ông Park Hang-seo, Việt Nam còn tỏ ra rất nguy hiểm ở khả năng phản công".

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại