Cuộc họp của bầu Đức & chữ "nếu" của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Trong buổi họp báo sau thất bại trước U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam vẫn chưa có sự tự tin cao nhất.

Ông Park bày tỏ quan điểm nếu U23 Việt Nam tự tin hơn đã có thể giành điểm trước Hàn Quốc. Chiến lược gia này cũng cho rằng nếu các học trò nâng cao được sự tự tin thì khả năng hòa thậm chí thắng Australia là trong tầm tay.

Thực tế thì trước U23 Hàn Quốc tối qua, U23 Việt Nam cũng đã chơi tự tin vượt qua mong đợi của rất nhiều người. Liệu đội còn có thể tự tin nữa hay không và yếu tố tự tin liệu có "thần thánh" như HLV Park Hang-seo đặt kì vọng?

Ngược về một sân chơi châu lục từ năm 2014, cũng liên quan tới Hàn Quốc. Đấy là khi U19 Việt Nam với nòng cốt Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... thua U19 Hàn Quốc 0-6 ở trận mở màn.

Lần đó, U19 Hàn Quốc đá rát ngay từ những phút đầu tiên, khiến Tuấn Anh, Xuân Trường "mất hồn" ở tuyến giữa còn Công Phượng trở nên chậm chạp, vụng về như chẳng biết đá bóng. Tâm lý căng cứng, sợ hãi đã biến U19 Việt Nam được đặt rất nhiều kì vọng trở nên yếu đuối, mong manh đến vô cùng và liên tục vỡ vụn bởi các bàn thắng của đối phương.

Sau trận đấu, có thông tin Công Phượng bị suy sụp tâm lý tới mức phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Ngay lập tức, bầu Đức khi đến thăm U19 Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp, hòng nâng cao sĩ khí đoàn quân của HLV Graechen.

Cuộc họp của bầu Đức & chữ nếu của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Bầu Đức họp với U19 Việt Nam sau thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc.

Sau cuộc họp ấy, U19 Việt Nam chơi tự tin hơn. Đội vẫn thua trước Nhật Bản nhưng chỉ với cách biệt 2 bàn và còn ghi được 1 bàn thắng. Còn trước Trung Quốc, đối thủ mà bầu Đức phát lệnh "không được thua", các học trò của ông Graechen đã chiến một trận ra trò.

U19 Việt Nam đã suýt có chiến thắng khi bảo vệ được pha mở tỷ số của Thanh Tùng (20') tới tận phút 88 thì bị thủng lưới và chỉ mang về 1 điểm. Nhưng cũng cần biết ở lượt đấu thứ 2, Trung Quốc đã cầm hòa được Hàn Quốc với tỷ số 0-0.

Ngược về chính VCK U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đã thua Jordan 1-3, rồi thất bại tiếp 0-2 trước Australia. Nhưng khi đụng độ đối thủ có phần vừa sức hơn lại trong tâm thế thoải mái, đội bóng của chiến lược gia người Nhật đã chơi rất thăng hoa, tự tin và suýt chút nữa giành được điểm số.

Trận đấu đó, chung cuộc U23 Việt Nam đã thua với tỷ số 2-3 nhưng để lại trong lòng NHM rất nhiều kỉ niệm đẹp, như pha xử lý cực nhanh rồi tung cú sút ghi bàn đẹp mắt của Tuấn Anh.

Trong lần cùng ĐTQG Afghanistan tới Việt Nam đá vòng loại Asian Cup hồi tháng 11 vừa rồi, HLV Otto Pfister có chia sẻ trước trận đấu rằng điều quan trọng nhất trong một trận bóng không phải chất lượng cầu thủ hay chỉ đạo từ HLV, là mà sự tự tin và tinh thần chiến đấu.

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Nói thêm trong buổi họp báo tối qua, HLV Park Hang-seo nhận định rằng: "Australia có thể hình cao lớn và cầu thủ Việt Nam thường thiếu tự tin trước các đối thủ như vậy".

Như vậy, yếu tố tự tin sẽ là con dao 2 lưỡi với U23 Việt Nam trước U23 Australia. Nếu chúng ta yếu kém về vấn đề này, đội có thể thua rất thảm còn nếu nâng cao được sự tự tin, biết đâu U23 Việt Nam sẽ thật sự chơi hay hơn như lời thầy Park nói và có điểm?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại