Lo sợ số đầu đạn đang cất giữ sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh, người đàn ông ra trình báo

TC |

Công an xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã tiến hành bảo vệ hiện trường nơi phát hiện một kho vật liệu nổ, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7 ở vườn nhà dân.

Theo thông tin từ báo VnExpress, ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã đến cơ quan chức năng trình báo việc có khoảng 2 tấn đầu đạn thuộc sở hữu của ông này, đang cất giấu ở góc vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (53 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu - em họ ông Doanh).

Nguồn trên dẫn lời một vị lãnh đạo cho hay, do ông Doanh lo sợ số đầu đạn sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh nên đã ra trình báo để giới chức địa phương có hướng xử lý kịp thời.

Ông Phan Văn Đạt, Chủ tịch xã Dân Tiến cho biết trên báo Zing.vn, 2 tấn vật liệu nổ này chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7. Phía công an xã đã cho người xuống bảo vệ hiện trường.

Ông Doanh khai với cơ quan chức năng, số đầu đạn này "nằm lẫn vào các đống phế liệu được ông thu mua tập kết tại nhà em họ nhiều tháng nhưng chưa bán được".

Tin từ báo Công an nhân dân cho biết, Công an huyện Khoái Châu đã đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh này phối hợp chuyển toàn bộ số đầu đạn trong vườn nhà bà Thịnh về nơi an toàn để xử lý.

Sáng 10/1, tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh khi kiểm tra hành chính tại cơ sở thu mua phế liệu của chị Lưu Thị Hoài (sinh năm 1979, trú tại thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) đã phát hiện 1 quả đạn súng cối 100mm đang còn khả năng phát nổ.

Nhà chức trách đã lập biên bản và bàn giao quả đạn súng cối cho Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh xử lý.

anh-21w

Quả đạn súng cối được phát hiện. Ảnh: Báo Tin tức

>> Xem thêm clip: Nguyên nhân nào khiến xảy ra vụ nổ lớn ở Bắc Ninh? (nguồn: VTC1)

Video: Nguyên nhân nào khiến xảy ra vụ nổ lớn ở Bắc Ninh?

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại