20 tuổi tử vong sau cảm cúm: Cảnh báo căn bệnh có tỉ lệ tử vong 80% nếu không cứu kịp thời

Vân Hồng |

Nam thanh niên 20 tuổi bị cảm cúm đã chơi thể thao và bất ngờ đột tử. Bác sĩ cho rằng anh mắc căn bệnh nguy hiểm, có tới 80% ca tử vong nếu không kịp thời phát hiện để cấp cứu.

Tử vong bất ngờ trước khi kịp cấp cứu

Vừa qua, một nam thanh niên 20 tuổi tên là Tiểu Dương đang chơi cầu lông ở trong nhà thi đấu thể dục thể thao tại Khu Tân Giang, Thành phố Hàng Châu, Chiết Giang (TQ) đã bất ngờ ngã bất tỉnh, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Theo thông tin từ bạn gái của bệnh nhân này cung cấp, Tiểu Dương bình thường rất khỏe mạnh, nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây anh bị cảm sốt do nhiễm khuẩn độc tính, đang trong quá trình điều trị.

Mùa đông là thời điểm có tỷ lệ cao bùng phát bệnh cúm do virus, sau khi bị mắc cảm sẽ có nguy cơ mắc một căn bệnh rất nguy hiểm, bệnh khởi phát cấp tính, tiến triển nhanh chóng, nhiều bệnh nhân và thậm chí bị tử vong đột ngột trước khi kịp đến bệnh viện. Đó chính là bệnh viêm cơ tim bùng nổ.

20 tuổi tử vong sau cảm cúm: Cảnh báo căn bệnh có tỉ lệ tử vong 80% nếu không cứu kịp thời - Ảnh 1.

Theo bác sĩ Vương Ninh Phu, Giám đốc trung tâm Tim mạch, Bệnh viện nhân dân số 1 Hàng Châu, Trung Quốc, bệnh viêm cơ tìm bùng nổ là một dạng bệnh viêm cơ tim độc tính, chủ yếu do nhiễm virus gây ra.

Do cấu trúc virus và cấu trúc màng tế bào cơ tim có một số điểm tương đồng, vì vậy khi chức năng miễn dịch của cơ thể trong quá trình tấn công virus độc hại đó sẽ tấn công nhầm vào các tế bào cơ tim hoặc các tế bào cơ ngoại vi, dẫn đến tổn thương tế bào cơ tim.

Trong cuốn tài liệu hướng dẫn "Cách chẩn đoán và điều trị bệnh viêm cơ tim bùng nổ ở người trưởng thành dành cho các chuyên gia năm 2017" của Trung Quốc đã nhấn mạnh, những loại virus cảm cúm lưu trú và dạng lưu trú tái phát và hàng loạt các virus khác có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm cơ tim bùng nổ.

Các bệnh tự miễn, nhiễm độc thuốc, dị ứng thuốc và các yếu tố phi virus khác có thể góp phần vào cơ chế sinh bệnh của bệnh viêm cơ tim bùng nổ.

Trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh có tỷ lệ mắc bệnh cao

Bệnh viêm cơ tim bùng nổ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào (ghi nhận từ 2 tuổi đến 82 tuổi), phổ biến hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên, tỷ lệ nam và nữ mắc bệnh không có sự khác biệt. Có thể xảy ra trong bất kỳ mùa nào, nhưng mùa đông và mùa xuân được ghi nhận phát bệnh nhiều hơn.

Nhiều bệnh nhân ban đầu chỉ có triệu chứng bị sốt nhẹ, mệt mỏi, không muốn ăn hoặc kèm theo tiêu chảy nhẹ, kéo dài từ 3 đến 5 ngày hoặc lâu hơn. Sự tổn thương cơ tim sẽ diễn ra trong vòng vài ngày sau khi mắc bệnh hoặc có thể kéo dài 1-3 tuần.

Các triệu chứng ban đầu có thể nhận biết đó là xuất hiện khó thở, hơi thở ngắn, gấp, tức ngực hoặc đau ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, mệt mỏi mức độ cao, giảm cảm giác ngon miệng và các triệu chứng khác… Đây là gợi ý quan trọng giúp bệnh nhân sớm tìm cách điều trị.

Một đặc điểm quan trọng của bệnh viêm cơ tim bùng nổ chính là rối loạn huyết động, dòng máu chảy gặp trở ngại. Một số bệnh nhân nhanh chóng bị tổn thương thất trái hoặc sốc tim, biểu hiện tắc nghẽn tuần hoàn máu ở phổi, chẳng hạn như khó thở ở mức độ nặng, sùi bọt đờm màu hồng nhạt, lo âu khó chịu, ra mồ hôi nhiều, tiểu ít hoặc không có nước tiểu và các triệu chứng khác.

20 tuổi tử vong sau cảm cúm: Cảnh báo căn bệnh có tỉ lệ tử vong 80% nếu không cứu kịp thời - Ảnh 2.

Tỷ lệ tử vong thường là 80% do không thể cấp cứu kịp thời

Theo ý kiến của bác sĩ Vương Ninh Phu, trong những năm gần đây, nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra rằng, có tới 60% đến 70% số ca viêm cơ tim bùng nổ là không có thời gian ủ bệnh điển hình.

Chỉ bị cảm lạnh từ 1 đến 3 ngày đã nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng của viêm cơ tim. Do việc mắc cảm lạnh và sốt đã che lấp hoặc làm nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh nên sẽ rất khó được phát hiện, thậm chí bị chẩn đoán nhầm.

Theo bác sĩ Du Thế Cường, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Tây Kinh, Đại học quân y Không quân Trung Quốc, nếu mắc phải bệnh viêm cơ tìm bùng nổ, nếu không kịp thời nhận được cấp cứu, thì tỉ lệ tử vong thường là từ 70 - 80%.

Tuy nhiên, nếu được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh nhân sẽ được hồi phục hoàn toàn chức năng tim, dự đoán sau điều trị sẽ có tình trạng sức khỏe khá tốt.

Phòng bệnh như thế nào?

Theo bác sĩ Tôn Hồng Đào, Phó giám đốc Trung tâm Ngoại khoa người lớn, Bệnh viện Phụ Ngoại (TQ) cho biết, những người mắc bệnh viêm cơ tim bùng nổ giai đoạn đầu cần phải chú ý nghỉ ngơi nghiêm túc, bổ sung dinh dưỡng, uống thuốc phù hợp, điều trị xong có thể khỏi bệnh. Tế bào cơ tim sau khoảng 3 tháng nghỉ ngơi thì có thể hồi phục hoặc hết triệu chứng.

Các chuyên gia khuyên, sau khi mắc cảm lạnh ở mức độ nặng, nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý. Trong quá trình bị cảm thì không nên lao động quá sức hoặc rèn luyện thể chất.

Sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, toàn thân mệt mỏi, hít thở đau, đau bụng, đau tức ngực, tim đập nhanh, khó thở, tối mắt… thì cần khẩn trương đến bệnh viện để đo điện tâm đồ, xét nghiệm và kiểm tra chi tiết để loại bỏ khả năng có viêm cơ tim hay không.

*Theo Health/Sina

Xem thêm:

Công thức trị cảm cúm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại