Mỹ tung đòn trừng phạt mới, phát tín hiệu sắp cứng rắn hơn với Iran

Hà Liên |

Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 5 công ty con của một tập đoàn công nghiệp Iran được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và sản xuất tên lửa đạn đạo của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 4.1 lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty do Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bakeri của Iran sở hữu hoặc điều hành.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ áp dụng đối với công ty Shahid Kharrazi, Shahid Sanikhani, Shahid Moghaddam, Trung tâm nghiên cứu Shahid Eslami và Shahid Shustari, tất cả đều liên kết với Shahid Bakeri. Mỗi công ty này đều góp phần trong việc sản xuất một bộ phận cấu thành của tên lửa đạn đạo như hệ thống định hướng và điều khiển...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các đơn vị chủ chốt liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Lệnh trừng phạt mới cấm tất cả các công dân Mỹ hợp tác với các công ty trong danh sách và bất kỳ tài sản nào của các công ty này ở Mỹ đều có thể bị đóng băng. Tuy nhiên, tác động lớn nhất là bất kỳ ngân hàng quốc tế nào đang phối hợp kinh doanh với các công ty nằm trong lệnh trừng phạt trên đều có thể bị phạt nặng do hầu hết các giao dịch quốc tế đều được tiến hành ít nhất một phần bằng đồng USD.

Lệnh trừng phạt mới đối với Iran được công bố một tuần các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan rộng khắp nước này. Tổng thống Doanld Trump đã tweet bày tỏ sự ủng hộ với những người biểu tình và chỉ trích chính phủ Iran.

Thêm vào đó, ngày 15.1 là thời hạn ông Donald Trump phải ra xác nhận Iran có tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã ký với các cường quốc trên thế giới hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại