Vụ Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong: Thông tin về ngôi nhà ở ngõ 279 Hoàng Mai

T.Công |

Một người tên Long cho biết đã mua căn nhà 5 tầng cạnh nhà ông Lâm với giá hơn 4 tỷ đồng.

Ông T. (chủ cũ của lô đất có căn nhà của Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm trong ngõ 279 đường Hoàng Mai - cũng là nơi phát hiện thi thể ông) chia sẻ trên báo Zing.vn, lô đất này ông bán lại cho một người kinh doanh bất động sản từ nhiều năm.

Sau đó, người kinh doanh bất động sản bán nhà ở đây cho ông Lâm khoảng hơn 1 tháng nay.

Nguồn trên thông tin, giao dịch mua bán nhà được thực hiện không thông qua chính quyền, người đứng tên sở hữu nhà là con trai ông Lâm. Thế nhưng, người thân của ông Lâm nói rằng không hề biết về căn nhà mà vị Chủ tịch huyện này mới mua.

Báo Công an nhân dân dẫn tin từ chủ cũ lô đất cho biết, ông Nguyễn Hồng Lâm là người giao dịch mua nhà, người đứng tên trên giấy tờ mua là Ng.H.N. - con trai ông Lâm.

Một cán bộ tài nguyên môi trường UBND phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin trên báo VOV, căn nhà nơi phát hiện thi thể ông Lâm tại ngõ 279 Hoàng Mai trước đó thuộc thửa đất của bà Ngô Thị T., có diện tích tổng 132m.

Diện tích trên sau đó được tách thành 2 thửa. Một thửa ở mặt ngang đường Hoàng Mai do hai chị em bà T sống.

Thửa còn lại bán cho ông S. và được người này xây 2 căn nhà giống nhau với diện tích 30m2 mỗi căn rồi bán lại.

Cán bộ địa chính phường Hoàng Văn Thụ nói trên báo Tiền phong, hồ sơ làm chuyển nhượng ở Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai nên phường không nắm rõ về người đứng tên ngôi nhà.

Được biết, cả 2 căn nhà trên đều được xây 5 tầng, với kiến trúc gần giống nhau.

Báo VnExpress thông tin, một người tên Long cho biết đã mua căn nhà 5 tầng cạnh nhà ông Lâm với giá hơn 4 tỷ đồng.

"Rất ít khi tôi thấy nhà này có người, cửa luôn đóng. Gần 10 ngày qua, đèn hiên lại bật sáng", nguồn trên dẫn lời anh Long nói về căn nhà của ông Lâm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại