3 thanh niên bị đâm do đánh dằn mặt người chiếu đèn xe vào mặt

Văn Vũ |

Cho rằng mình bị đèn chiếu xa của người đi ngược chiều chiếu vào mặt mà còn bị người này chửi nên 3 thanh niên đi cùng trên 1 chiếc xe máy quay lại đuổi theo để đánh dằn mặt, nhưng đã bị đối phương dùng dao đâm làm cả 3 bị thương vong.

Sáng ngày 3-1-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều tra vụ án theo thẩm quyền, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Ly, 23 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 15-11, sau khi nhậu xong tại nhà ở ấp Rọc Lá, xã Tây Yên, 3 người gồm: Hồ Hoàng Vũ, Tô Thanh Nhẫn và Tô Thanh Tuyền rủ nhau đi nhậu tiếp.

Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp 40, xã Tây Yên thì gặp Ly đang đi xe máy ngược chiều nên đèn xe của 2 bên rọi vào nhau. Khi Ly vừa chạy qua thì Vũ ngồi phía sau kêu Truyền quay đầu xe lại đuổi theo đánh Ly, vì Vũ cho rằng Ly chửi.

Sau khi đuổi kịp, cả 3 người này xuống xe dùng nón bảo hiểm xông vào đánh Ly, bị đánh bất ngờ nên Ly lấy dao mang theo sẵn đâm nhiều nhát vào 3 người thanh niên lạ mặt.

Hậu quả làm Vũ chết trên đường đi cấp cứu, còn Nhẫn bị thương nặng, Truyền bị thương nhẹ. Gây án xong, Ly cầm dao đến cơ Công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại