“Mỹ nhân” 9x chở gần 1 tạ pháo đi tiêu thụ

Văn Thanh |

Giữa đêm tối, cô gái sinh năm 1993 một mình điều khiển xe máy chở số lượng lớn pháo đi tiêu thụ.

Vào lúc 21h45’ngày 2/1, nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã triển khai lực lượng chặn bắt quả tang thành công một đối tượng đang vận chuyển pháo trái phép.

Đối tượng bị bắt là Phan Thị Huyền (SN1993, trú tại thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch). Huyền bị bắt quả tang khi đang một mình điều khiển xe máy BKS 73F1-159.51, vận chuyển 24 hộp nghi là pháo hoa, trên tỉnh lộ 2B.

“Mỹ nhân” 9x chở gần 1 tạ pháo đi tiêu thụ - Ảnh 1.

24 hộp pháo hoa được Huyền chở bằng xe máy đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: CAQB)


Quá trình đấu tranh, Huyền đã tự nguyện giao nộp thêm 12 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất. Huyền khai nhận đã mua số pháo hoa này ở huyện Minh Hóa với giá 600.000 đồng/hộp.

Dự định mang đi tiêu thụ với giá 680.000đ/hộp. Tổng số pháo Huyền giao nộp và bị công an huyện Bố Trạch bắt quả tang lên đến 85kg.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại