Tiền Man United không thiếu, nhưng chủ yếu là Mourinho phải "biết điều"

Lupo |

Man United luôn sẵn sàng chi tiền để gia tăng sức mạnh đội hình. Nhưng BLĐ đội bóng cần sự hợp tác từ Mourinho.

Bị Man City bỏ xa tới 15 điểm trên BXH Premier League, Mourinho hết lần này đến lần khác chê trách cách "người hàng xóm" tiêu tiền. Nhà cầm quân này cho rằng Pep Guardiola chỉ giỏi mua hậu vệ với giá như tiền đạo và khẳng định 260 triệu bảng Man United chi trong 18 tháng vừa qua vẫn chưa đủ.

BLĐ Quỷ đỏ đã lường trước những vấn đề sẽ phát sinh khi đặt niềm tin vào Mourinho. Mặc dù chưa thể vô địch Premier League song tình hình làm ăn của CLB vẫn rất khả quan. Chính vì thế, họ thông cảm với Người đặc biệt và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của ông trên thị trường chuyển nhượng.

Tiền Man United không thiếu, nhưng chủ yếu là Mourinho phải biết điều - Ảnh 1.

Mourinho và Giám đốc điều hành Man United Ed Woodward.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, Mourinho cần phải tiết chế những phát ngôn liên quan đến chuyện tiền bạc. Việc than phiền một cách thái quá mỗi khi nhắc đến tình hình các đối thủ mua bán thế nào của Mourinho làm BLĐ Man United không vừa ý. Đã xuất hiện cảnh báo rằng nếu cứ tiếp tục, Người đặc biệt sẽ tự đẩy mình vào thế đối địch với các "sếp lớn".

Trước mắt, Man United đang có hàng loạt mục tiêu như Griezmann, Dybala... Thay vì đăng đàn tranh cãi, Mourinho nên chú tâm lựa chọn và chiêu mộ ngôi sao cho Quỷ đỏ. Làm như thế, Old Trafford sẽ tiếp tục "sóng yên biển lặng".

Clip Everton 0-2 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại