“Hổ Syria” điều pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Nga đến thiêu hủy phiến quân

Quang Anh |

Sau khi giải phóng thị trấn chiến lược Abu Dali trên vùng nông thôn miền nam Idlib, quân đội Syria triển khai thêm binh lực và trang thiết bị quân sự, tăng cường sức mạnh tấn công tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) trong khu vực giáp ranh Idlib - Hama.

Một trong những phương tiện tập kích hỏa lực đáng sợ nhất của quân đội Syria, được trang bị cho lực lượng Tiger là tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A. Một tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A được thấy trong khu vực ngày 24.12.2017, khi lực lượng Tiger chuẩn bị tấn công.

Ngay sau đó, Lực lượng Tiger, sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với các đơn vị vũ trang địa phương NDF giải phóng giải phóng liên tiếp các làng Tal Maraq, Hamdaniyah, Naseriyah, Mushayrifah , Dajjaj, Tamat Khalifah và Tal Warid.

“Hổ Syria” điều pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Nga đến thiêu hủy phiến quân - Ảnh 1.

Mũi tiến công tiếp theo của quân đội Syria nhằm xóa vùng lõm chiến thuật - ảnh South Front

Sau khi giành liên tiếp nhiều khu dân cư, các đơn vị quân đội Syria phát triển tiến công theo hướng Khuwayn Kabir nhằm cô lập thị trấn Tamanah.

Khi các lực lượng vũ trang Syria tiến công vào thị trấn Khuwayn Kabir, các đơn vị Tiger và sư đoàn cơ giới số 4 sẽ bao vây khu vực Lataminah phía bắc Hama và đẩy chiến tuyến hoàn toàn nằm trong địa phận tỉnh Idlib.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A được điều về chiến đấu ở tỉnh Idlib - video truyền thông quân đội Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại