Phi công Mỹ phản ứng thế nào khi biết bị phòng không Nga theo dõi ở Syria?

Nguyễn Tiến |

Chiến cơ Mỹ hoạt động ở khu vực phía đông Syria nhiều lần bị hệ thống phòng không S-300V4 của Nga theo dõi sát sao, chỉ huy Lực lượng Vũ trang Phòng không Alexander Leonov cho biết.

Trong bài trả lời phỏng với với báo Izvestiya của Nga, trung tướng Alexander Leonov cho biết: "Khi thực hiện các hoạt động quân sự của mình, các máy bay trinh sát chiến lược và máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ nhiều lần bị phát hiện và việc theo dõi được tự động thực hiện".

Trung tướng Leonov cho biết hệ thống phòng không S-300V4 được triển khai tại Syria từ tháng 10/2016 nhằm mục đích mở rộng kiểm soát không phận phía đông Syria, ngăn chặn các cuộc không kích của kẻ thù tại căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hậu cần Tartus.

Phi công Mỹ phản ứng thế nào khi biết bị phòng không Nga theo dõi ở Syria? - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không tầm xa S-300V và S-300VM của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo lời trung tướng Leonov, các máy bay của Mỹ tỏ ra lúng túng khi phát hiện rằng đang bị theo dõi bởi các đơn vị phòng không của Nga ở khoảng cách từ 200 đến 300 km.

Các hệ thống này cùng nhân sự vận hành tạm thời được rút khỏi vị trí triển khai vào tháng 6/2017.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1 tiêm kích F-22 của Mỹ ngăn cản 2 cường kích Su-25 của Nga làm nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ của tổ chức khủng bố IS bên bờ sông Euphates của Syria.

Phải đến khi tiêm kích Su-35S của Nga xuất hiện, tiêm kích F-22 của Mỹ mới chịu thôi các động tác nguy hiểm và bay về không phận Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại