Cổng chào 15 tỷ đồng mà Thái Nguyên dự kiến xây có gì đặc biệt?

T.Nguyên |

Cổng chào sẽ được xây dựng cách điệu từ những đường cong đặc trưng của địa hình miền núi phía Bắc.

Theo tin từ báo Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này đã họp hôm 27/12, nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo phương án xây dựng cổng chào trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thiết kế được lựa chọn thuộc về phương án thiết kế kiến trúc cổng chào do Viện Quy hoạch Xây dựng Thái Nguyên thực hiện.

Thiết kế này đạt giải nhất trong danh sách 5 phương án kiến trúc cổng chào, được thông qua tại Hội đồng tuyển chọn lựa chọn và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhất trí cho triển khai thiết kế, tiếp tục trưng cầu ý kiến để hoàn thiện trước khi triển khai thi công xây dựng.

Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thông tin trên báo Vietnamnet, công trình cổng chào này mang tính biểu tượng của tỉnh, với mục đích du khách khi đến Thái Nguyên sẽ có ấn tượng sâu sắc.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan đến thiết kế kiến trúc công trình phải đảm bảo về an toàn giao thông. 

Công trình phải mang tính đặc trưng, quảng bá được hình ảnh của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trước đó, theo thông tin từ Hội nghị thống nhất lựa chọn phương án kiến trúc công trình cổng chào phía Nam tỉnh Thái Nguyên, cổng chào sẽ được xây dựng cách điệu từ những đường cong đặc trưng của địa hình miền núi phía Bắc, với điểm nhấn ở trung tâm là trụ cột khối lớn thể hiện cho tinh thần, ý chí kiên cường của vùng đất ATK, quê hương cách mạng.

Ngoài ra, hai cánh giàn hai bên thể hiện sự sẵn sàng hội nhập vươn xa ngày càng phát triển.

Kinh phí dự kiến của cổng chào là 15 tỷ đồng. Cổng chào sẽ được xây dựng tại Km32+200 hoặc Km32+400 trên Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (khu vực tiếp giáp với cầu Phù Lôi, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). 

Theo dự kiến, đầu năm 2018 công trình sẽ tiến hành khởi công xây dựng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại