Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch

Gia Chính |

Khác với mọi năm, đường phố và các bến xe trên địa bàn Hà Nội không rơi vào cảnh quá tải trong ngày cuối cùng trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2018, tại bến xe Mỹ Đình không có tình trạng quá tải như mọi năm. Chỉ có một số ít học sinh, sinh viên về quê trong dịp này.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Tại khu vực mua vé của bến xe Mỹ Đình không có cảnh người dân chen chúc nhau để mua vé.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Việc mua vé xe khách cũng dễ dàng hơn.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 4.

"Đường Phạm Hùng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn như mọi năm một phần là nhờ chính sách phân luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội có hiệu quả", lãnh đạo bến xe Mỹ Đình nói.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 5.

Các phương tiện chỉ ùn tắc cục bộ tại đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 6.

Về chiều tối, do đúng giờ tan tầm nên lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng giao thông cũng chỉ tương đương giờ cao điểm những ngày bình thường.

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 7.

"Từ giờ đến Tết nguyên đán chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng xử lý các xe dừng đón khách sai điểm, chở quá số người quy định. Đồng thời, cắt cử lực lượng ở các điểm nóng để phân luồng nhằm giảm ùn tắc giao thông", Đại úy Trần Quang Trinh (Đội phó đội CSGT số 6) cho biết.

Trao đổi với PV Dân việt, Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, bến đã tăng cường thêm 100 xe so với ngày thường. 

Tại bến xe Giáp Bát, dù bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch thế nhưng lượng khách đổ về bến xe này cũng không tăng nhiều hơn so với ngày thường.

Ông Thành cho hay, đầu giờ chiều nay, khách chủ yếu là học sinh, sinh viên sau khi học xong thì tranh thủ về nghỉ Tết Dương lịch nên lưu lượng tăng khoảng 15-20% hơn so với ngày thường. Phải đến ngày mai, khách mới tăng đột biến. Chiều nay, nhiều khu vực bán vé xe khách trong bến Giáp Bát vẫn thưa thớt người mua

Bến xe thưa thớt, đường phố HN không tắc nghẽn trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch - Ảnh 8.

Khu vực đường Giải Phóng - Cửa ngõ phía Nam thủ đô khá thông thoáng trong chiều 29/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại