Vì sao quân đội Nga rầm rộ triển khai lực lượng tại Kamchatka?

Nguyễn Tiến |

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga tăng cường điều động vũ khí và quân nhân đến vùng Viễn Đông và bán đảo Kamchatka, đây là động thái chưa từng có kể từ sau khi Liên Xô tan rã.

Quân đội Nga đang tăng cường lực lượng ở vùng Viễn Đông, với loạt tiêm kích cùng máy bay chống ngầm, các hệ thống phòng không cùng các đơn vị khác nhằm bảo vệ khu vực biên giới của nước này tại đây.

Theo Izvestia, Trung đoàn Không quân Hỗn hợp số 317 được triển khai tại Elizovo, gần Petropavlovsk-Kamchatsky cùng với Sư đoàn Phòng không số 53 tại đây sẽ trở thành cơ sở nhóm tác chiến mới. Ngoài ra, các đơn vị hiện có sẽ được củng cố và quân đội Nga dự tính sẽ triển khai tại đây ít nhất 2 sư đoàn không quân và phòng không.

Động thái tương tự cũng được phía hải quân thực hiện, ví dụ từ cuối năm 2015, Hạm đội Phương Bắc thành lập Tập đoàn quân Phòng không Không quân số 45 nhằm củng cố khả năng kiểm soát không phận khu vực Bắc Cực của quân đội Nga.

Vì sao quân đội Nga rầm rộ triển khai lực lượng tại Kamchatka? - Ảnh 1.

Chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Vùng Viễn Đông được đánh giá là khu vực tương đối dễ bị tấn công trong nhiều năm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này như nằm cách quá xa thủ đô nước Nga, đường bờ biển dài, Hạm đội Thái Bình Dương sở hữu quá nhiều chiến hạm cao tuổi cũng như việc tiếp tế cho các đơn vị quân đội ở đây gặp nhiều khó khăn. Song quân đội Nga đang tìm cách để thay đổi tình hình hiện tại.

Đầu năm 2017, Hạm đội Thái Bình Dương bắt đầu được củng cố, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên kiểm tra bất chợt các đơn vị ở khu vực Viễn Đông. Thủy thủ đoàn của các tàu ngầm và tàu nổi của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật để nâng cao khả năng chiến đấu.

Các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương được thực hiện trong bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ tháng 1/2017, Hải quân Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự gần Seoul với lý do đối phó với Triều Tiên.

Vì sao quân đội Nga rầm rộ triển khai lực lượng tại Kamchatka? - Ảnh 2.

Tiêm kích MiG-31 tại Kamchatka. (Ảnh: RIA Novosti)

Đầu năm 2017, Hạm đội Thái Bình Dương bắt đầu được củng cố, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên kiểm tra bất chợt các đơn vị ở khu vực Viễn Đông. Thủy thủ đoàn của các tàu ngầm và tàu nổi của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật để nâng cao khả năng chiến đấu.

Các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương được thực hiện trong bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ tháng 1/2017, Hải quân Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự gần Seoul với lý do đối phó với Triều Tiên.

"Chúng ta cần hiểu rõ ràng rằng chúng ta không phát động cuộc chạy đua vũ trang ở vùng Viễn Đông và cũng không kêu gọi chiến tranh. Theo quan điểm của tôi, chúng ta chỉ đơn giản là khôi phục lại những gì đã có trước đây", chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok nói với RIA Novosti.

Ông Khodarenok cho biết trong những năm 1990, hàng loạt các đơn vị quân đội Nga tại khu vực này bị giải tán, trong đó có các đơn vị quan trọng như trung đoàn tiêm kích gần Anadyr, 2 trung đoàn ở Sakhalin, Sư đoàn Phòng không số 25…

Vị chuyên gia này nhận định việc triển khai các đơn vị quân đội mới tại khu vực nói trên không phải là việc xây dựng hàng rào mới mà là sửa lại hàng rào cũ. Từ khi Liên Xô sụp đổ cho đến nay, hệ thống cảnh báo tên lửa ở khu vực đông bắc nước Nga không còn hoạt động. Mãi đến tháng 6/2017, đài radar Voronezh-DM được triển khai gần Yeniseyskoy mới lấp lỗ hổng này.

Trái tim của tập đoàn quân mới tại vùng Viễn Đông nước Nga được đặt tai thành phố Elizovo, gần Petropavlovsk-Kamchatsky. Nơi đây từ lâu là khu vực quân sự trọng điểm với Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1532 thuộc Sư đoàn Phòng không số 53, đây là đơn vị đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph mới nhất.

Vì sao quân đội Nga rầm rộ triển khai lực lượng tại Kamchatka? - Ảnh 3.

Hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngoài ra, quân đội Nga còn triển khai tại Elizovo tiêm kích nhanh nhất thế giới MiG-31, trực thăng chống ngầm Ka-27 và máy bay chống ngầm IL-38 (trong đó có cả phiên bản IL-38N hiện đại nhất). Tuy nhiên theo một số chuyên gia, lượng khí tài nói trên chưa phải là tất cả.

Chuyên gia Alexander Khramchikhin thuộc Viện nghiên cứu Chính trị và Quân sự nhận định rằng ở khu vực Alaska có biên đội Không quân Mỹ rất mạnh, do đó phía Nga cần có đối trọng trong khu vực.

Theo chuyên gia này, Kamchatka, Chukotka và thậm chí cả Magadan có mối liên kết lỏng lẻo với nội địa nước Nga, trong trường hợp xảy ra xung đột, việc tiếp viện cho những khu vực này bằng đường biển và đường bộ rất khó thực hiện.

Đó là lý do quân đội Nga quyết định triển khai lực lượng phòng không và không quân tại đây, cũng như xây dựng một loạt các sân bay mới cùng cơ sở vật chất để giải quyết khó khăn nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại