Nga chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống 2018

Hồng Anh |

Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định ngày 18/3/2018 là ngày bầu cử tổng thống chính thức.

Trang Sputnik đưa tin, nghị quyết thông qua chiến dịch tranh cử tổng thống của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) đã được công bố trên báo điện tử chính phủ Rossiyskaya Gazeta ngày15/12. Theo đó, Hội đồng liên bang Nga đã ấn định ngày 18/3/2018 là ngày bầu cử tổng thống chính thức.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ thông qua Nghị quyết chiến dịch tranh cử tổng thống vào hôm nay (18/12). Theo bà Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương, tính đến nay đã có 23 ứng cử viên tuyên bố ý định tham gia tranh cử tổng thống, bao gồm tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

"Tôi sẽ tái tranh cử tổng thống", ông Putin tuyên bố hồi đầu tháng này, "Nước Nga sẽ chỉ tiến lên phía trước, và không thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta."

Một lãnh đạo cấp cao của Đảng Nước Nga Thống nhất cho biết, đảng này đã lên tiếng ủng hộ tổng thống Putin tái tranh cử.

Ông Vladimir Zhirinovshy - lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga, ông Gennady Zyuganov - lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhà báo đối lập Ksenia Sobchak, và ông Grigory Yavlinsky - lãnh đạo Đảng Dân chủ Yabloko cũng tuyên bố tham vọng tranh cử tổng thống.

Cuộc thăm dò của viện Romir-Gallup ngày 17/12 cho thấy Tổng thống Putin có khả năng giành chiến thắng áp đảo với 75% trên tổng số phiếu bầu, hai ứng cử viên Zhirinovsky và Zyuganov sẽ có lần lượt 8% và 7%, và bà Sobchak là 2% trên tổng số phiếu.

Tuy nhiên, theo thông tin trên trang TASS ngày 16/12, ứng cử viên Sobchak đang có ý định rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống để liên minh với những đảng có chung mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại