Không phải LORA, tổ hợp Pantsir-S1 đã xuất sắc đánh chặn thành công Jericho 1?

Chí Linh |

Theo nguồn tin của Times Of Israel, tên lửa đạn đạo của Quân đội Israel bị hệ thống phòng không Pantsir-S1 bắn hạ gần đây tại Syria chính là Jericho 1.

Truyền hình Lebanon dẫn nguồn tin từ một mạng lưới liên kết với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah cho biết trong cuộc tấn công vào tối thứ sáu tuần trước, Quân đội Israel đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Jericho 1 vào các mục tiêu trên đất Syria.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Nga cho hay, Israel đã phóng 2 tên lửa trong vụ tấn công này và 1 quả trong số đó đã bị Pantsir-S1 của Nga đánh chặn thành công. Như vậy đã có sự sai khác về thông tin đưa ra ban đầu khi cho rằng vũ khí của Israel bị bắn hạ là tên lửa LORA.

Không phải LORA, tổ hợp Pantsir-S1 đã xuất sắc đánh chặn thành công Jericho 1? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 được Nga triển khai tại Syria

Jericho 1 là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn phục vụ trong Quân đội Israel từ năm 1971, nó có chiều dài 13,4 m; đường kính thân 0,8 m; trọng lượng 6,5 tấn mang theo đầu đạn nặng 400 kg; tầm bắn 500 km và có vòng tròn bán kính sai lệch mục tiêu là 1.000 m, như vậy các thông số của Jericho 1 tương tự Scud C.

Đáng chú ý hơn, tên lửa Jericho 1 có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ 20 kT và trở thành một vũ khí chiến lược, tuy nhiên do sự "mơ hồ" của chương trình vũ khí hạt nhân Israel mà chưa bao giờ năng lực này của Jericho 1 được khẳng định.

Jericho 1 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai giai đoạn, nó có thể được triển khai từ bệ phóng cố định hay xe mang phóng tự hành, tốc độ của Jericho 1 cao hơn rất nhiều so với loại LORA mà truyền thông trước đó cho rằng bị Pantsir-S1 bắn rơi.

Không phải LORA, tổ hợp Pantsir-S1 đã xuất sắc đánh chặn thành công Jericho 1? - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo Jericho của Israel

Ngoài ra có một chi tiết đáng chú ý khác, toàn bộ các tên lửa Jericho 1 của Israel đã bị đưa ra khỏi biên chế chiến đấu từ đầu thập niên 1990 để thay thế bằng loại Jericho 2 tiên tiến hơn, vũ khí này thuộc phân khúc tên lửa tầm trung khi đạt tầm bắn 1.500 km - 3.500 km; chiều dài 14 m; đường kính thân 1,56 m; trọng lượng phóng lên tới 26 tấn.

Như vậy dễ nhận thấy rằng thông tin được truyền hình Lebanon đăng tải có khá nhiều điểm mẫu thuẫn vì Jericho 1 thì đã bị loại biên gần 30 năm, sử dụng Jericho 2 lại là một sự lãng phí quá mức cần thiết, chưa kể đến việc khả năng bắn hạ hai loại tên lửa này hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của Pantsir-S1.

Do vậy, có lẽ mọi việc chỉ được sáng tỏ khi xuất hiện thông báo chính thức từ phía Quân đội Israel rằng họ đã sử dụng loại vũ khí nào trong đợt tấn công trên.

Tầm bắn các thế hệ tên lửa đạn đạo Jericho của Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại