Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội "vẫn sợ gặp bố và mẹ kế"

T.Công |

Theo bà Nguyễn Thuận Hải, Phụ trách Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, điều cháu K. mong muốn nhất ở hiện tại là mọi người không hỏi thêm thông tin về việc cháu bị bố đánh nữa.

Bà Hải chia sẻ trên báo Dân Việt, Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111 đã liên lạc với cán bộ phụ trách vấn đề trẻ em ở phường Hàng Mã xung quanh vụ việc bé trai T.G.K (10 tuổi) bị bố đẻ tên Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh bạo hành dã man.

Theo đó, sức khỏe bé K. tạm ổn, nhưng về mặt tâm lý thì cháu bé "vẫn sợ gặp bố và mẹ kế".

"Gia đình cũng sẽ theo dõi tâm lý của cháu, nếu có bất thường thì sẽ gọi lại Tổng đài đề nghị hỗ trợ cho cháu đi kiểm tra, đánh giá tâm lý", bà Nguyễn Thuận Hải nói như vậy trên báo Dân Việt, đồng thời nhấn mạnh, mong muốn của cháu K. là mọi người không hỏi về việc cháu bị bố đánh nữa.

Cháu T.G.K mong muốn được đi học và sống cùng mẹ đẻ.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (8/12), Công an quận Cầu Giấy cho biết đã triệu tập chị Phạm Thị Tú Trinh - mẹ kế cháu K. lên làm việc.

Theo báo Thanh niên, trong bản tường trình của mình, chị Trinh thừa nhận có cùng chồng "dạy dỗ cháu"; 2 lần dùng đũa ăn đánh vào tay cháu; có dùng muỗng canh bằng inox vụt vào bả vai cháu; thừa nhận việc dùng đũa vụt vào mặt cháu T.G.K trong chiều 5/12...

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội vẫn sợ gặp bố và mẹ kế - Ảnh 1.

Phạm Thị Tú Trinh và Trần Hoài Nam. Ảnh: Người lao động

Chị này cho rằng, mình đánh nhẹ để lần sau bé K. không phạm lỗi nữa chứ "không gây thương tích". Lần dùng muỗng canh inox vụt vào bả vai bé K được chị Trinh cho là cháu không nói đau và không có thương tích.

"Chiều 5.12, tôi có dùng đũa vụt mạnh vào mặt cháu do cháu mở khóa cửa vào phòng lấy trộm đồ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi đánh để bố cháu không đánh cháu. Vì tôi biết bố cháu có đánh thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà đánh cháu đau hơn…", báo Thanh niên dẫn tường trình của mẹ kế bé T.G.K.

>> Xem thêm clip: Hành trình bỏ trốn khỏi nhà bố và mẹ kế của cháu bé 10 tuổi bị bạo hành (nguồn: Như Hoàn - Luyên NT/Trí Thức Trẻ)

Hành trình bỏ trốn khỏi nhà bố và mẹ kế của cháu bé 10 tuổi bị bạo hành

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại