Chứng cứ mới nhất về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016

Bảo Vĩnh |

Các chứng cứ mới nhất về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, chính là những tin nhắn mà Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn gởi cho các đối tác làm ăn cũ.

Hãng tin AP ngày 6.12 (giờ Mỹ) gọi đây là "những quả bom hạt nhân" mà tướng Flynn thả trong ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Theo AP, một “người tuýt còi” được giấu tên đã báo với Ủy ban Hạ viện giám sát và cải tổ chính phủ: khi Tổng thống Trump đọc diễn văn nhậm chức ngày 20.1, cố vấn Flynn nhắn tin cho một cựu đối tác làm ăn, cho biết lệnh trừng phạt Nga “sẽ sớm bị xé toạc”.

Cũng theo “người tuýt còi”, ông Flynn muốn lệnh trừng phạt Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ được dỡ bỏ, nhằm hoàn tất một một dự án năng lượng quốc tế ở Trung Đông mà ông có tham gia. Hôm 20.1, ông Flynn đã nhắn tin cho cựu đối tác làm ăn rằng dự án này “đã sẵn sàng tiến hành”.

Các thông tin này được "người tuýt còi" báo với Hạ nghị sĩ Elijah Cummings (đảng Dân chủ). Rồi ông Cummings chuyển thành thư ngỏ trình đồng nhiệm Trey Gowdy, chủ tịch Ủy ban Hạ viện giám sát và cải tổ chính phủ, để giải thích rõ hơn.

Thư viết: “Tướng Flynn, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức đã liên lạc trực tiếp với các cựu cộng sự về kế hoạch làm việc với Nga để xây các lò phản ứng hạt nhân ở Trung Đông”.

Ông Cummings viết tiếp: “Ủy ban chúng ta có những cáo buộc cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump tìm cách thao túng chính sách hạt nhân quốc tế để giành lấy lợi ích cho các cựu đối tác của ông ta”.

Hiện Cục điều tra liên bang (FBI) dưới quyền giám sát của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, cùng nghi án Điện Kremlin thông đồng với nhóm tranh cử của ông Trump.

Theo bức thư ngỏ, “người tuýt còi” tìm đến nghị sĩ Cummings, sau khi tờ Newsweek đăng một bài báo nêu về vai trò của ông Flynn, khi ông theo đuổi một kế hoạch Nga-Mỹ cùng xây các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Đông. Hiện dự án này chưa được tiến hành.

Có tin ông Cummings quyết không công bố thông tin này, vì công tố viên đặc biệt Muller đề nghị chờ ông kết thúc cuộc điều tra. Nhưng khi ông Flynn đã đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của FBI, ông Cummings quyết định công bố.

Những tiết lộ của “người tuýt còi” là một trong những chứng cứ mạnh nhất cho đến nay, về việc chính phủ ông Trump muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga. Nó cũng rọi ánh sáng vì sao ban đầu tướng Flynn khai man với FBI và với phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc nói chuyện giữa ông với Đại sứ Nga Sergei Kislyak hồi cuối năm 2016.

Lúc đó, vào ngày 29.12.2016, trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Obama ra lệnh trừng phạt và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga với cớ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Cùng hôm đó, ông Flynn liên lạc với Đại sứ Nga đề nghị Moscow kiềm chế, không đáp trả các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga.

Hôm sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không trả đũa lệnh cấm vận của Mỹ. Và ông Trump hoan nghênh tuyên bố này trên Twitter của ông: “Tôi luôn biết ông ấy là người thông minh!”.

Trong cuộc nói chuyện thứ hai với Đại sứ Nga, ông Flynn đề nghị Nga hoãn hoặc dùng quyền phủ quyết cuộc bỏ phiếu của Hội đồng bảo an LHQ lên án Israel lập khu định cư ở khu vực của Palestine. Ngày 23.12.2016, 14 thành viên HĐBA đều bỏ phiếu thuận, chỉ có Mỹ bỏ phiếu trắng.

Khi bị FBI thẩm vấn ngày 24.1, ông Flynn nói dối rằng ông không hề liên lạc với đại sứ Nga, và không cho biết ông Kislyak có hứa sẽ giảm nhẹ sự trả đũa, thể theo yêu cầu của ông.

Ngày 1.12 (giờ Mỹ), tại một cuộc điều trần trước Tòa án liên bang ở Washington, ông Flynn nhận tội khai man với FBI, thú nhận các hành vi là “sai trái” và xin nhận toàn bộ trách nhiệm”. Ông cũng hứa hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Muller.

Cựu trung tướng Flynn từng là cố vấn cấp cao của nhóm tranh cử của ông Trump, trước khi trở thành Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Nhưng ông Flynn bị buộc từ chức cố vấn ngày 13.2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại