Hai học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi mất tích

C. Nguyên |

Khi 2 học sinh bị nước cuốn trôi, 1 người dân phát hiện nhưng do nước chảy mạnh nên không thể cứu được.

Sáng 7-12, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi.

Hai nạn nhân được xác định là em Mai Văn Tin và em Ngô Văn Bình (cùng học lớp 7, một Trường THCS trên địa bàn xã Quảng Điền).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-12, do được nghỉ học nên 2 học sinh đi xe đạp đến khu vực cầu treo bắc qua sông Krông Ana (thuộc thôn Hải Châu, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) chơi.

Tại đây, 2 em để xe đạp trên bờ lội xuống sông chơi nhưng không may bị nước cuốn trôi. Lúc này có 1 người phụ nữ đứng gần đó phát hiện tri hô mọi người tới cứu nhưng do nước sông chảy mạnh nên không tìm thấy 2 học sinh.

"Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm nhưng do những ngày qua mưa nước sông lớn nên chưa tìm thấy. Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân" - ông Vinh cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại