Thái Lan đang ảo tưởng trước những "ông kẹ" châu Á?

Tiểu Mã |

Dù nằm ở bảng đấu rất khó nhưng U23 Thái Lan vẫn đặt mục tiêu “trên trời” tại VCK U23 châu Á 2018.

Tối 6/12, trao đổi với truyền thông, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đã khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi sẽ là vô địch giải đấu giao hữu M-150 trên sân nhà, sau đó làm bàn đạp để đi tới vòng tứ kết thậm chí là bán kết tại VCK U23 châu Á 2018. Thế hệ hiện tại của U23 Thái Lan đủ sức làm được điều đó. Họ mạnh mẽ hơn hẳn so với lứa trước".

Việc Thái Lan đặt mục tiêu tứ kết thậm chí bán kết tại VCK U23 châu Á 2018 là điều khá bất ngờ bởi ở giải đấu này, thầy trò HLV Zoran Jankovic rơi vào bảng đấu bị đánh giá rất khó cùng với Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine.

Cách đây 2 năm, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Kiatisuk cũng nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Triều Tiên, Nhật Bản và Saudi Arabia. Rốt cục, đội bóng xứ Chùa Tháp đừng bét bảng và bị loại sớm với 2 trận hòa, 1 thua.

Thái Lan đang ảo tưởng trước những ông kẹ châu Á? - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu rất lớn là lọt vào tới tứ kết hoặc bán kết tại VCK U23 châu Á 2018.

Hiện tại, dù thừa nhận Triều Tiên và Nhật Bản là những đối thủ hàng đầu châu lục nhưng HLV Jankovic vẫn tỏ ra cực kỳ tự tin:

"Hai đội bóng này đều rất mạnh. Triều Tiên có lứa cầu thủ rất đẳng cấp, còn Nhật Bản luôn nằm trong tốp đầu châu lục. Nhưng chúng tôi cũng đang sở hữu dàn cầu thủ rất tài năng và kỹ thuật. Hơn nữa, họ đã thi đấu cùng nhau suốt thời gian dài".

Được biết ở giải giao hữu M-150 và sau đó là VCK U23 châu Á 2018, HLV ĐT Thái Lan - ông Milovan Rajevac sẽ là người đồng hành để cố vấn chuyên môn cho thầy trò HLV Milovan Rajevac. Đây cũng là một cơ sở nữa để người Thái tự tin khi phải đối đầu với những đối thủ trên cơ.

Thái Lan đang ảo tưởng trước những ông kẹ châu Á? - Ảnh 2.

Thái Lan đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng mục tiêu bán kết giải châu lục liệu có quá sức với họ?

Khác với U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam dự giải M150 với mục đích chính là để thử nghiệm các phương án chiến thuật và nhân sự trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018.

Ở sân chơi châu lục, Việt Nam thậm chí còn rơi vào bảng đấu "khó thở" hơn cả Thái Lan khi đứng cùng Hàn Quốc, Australia và Syria. Vì thế, có lẽ mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình với hy vọng tạo nên những kết quả bất ngờ.

Chung kết SEA Games 29: U22 Malaysia 0-1 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại