"Hot boy" Trọng Đại bất ngờ được triệu tập lên U23 Việt Nam

Thiên An |

Chiều 6/12, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 27 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017.

Trong buổi tập cuối cùng tại sân Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá trẻ Việt Nam, tiền vệ Trần Minh Vương đã dính chấn thương đáng tiếc sau pha va chạm với đồng đội.

Hot boy Trọng Đại bất ngờ được triệu tập lên U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Không có đủ thời gian hồi phục, tiền vệ của HAGL đã không thể có tên trong bản danh sách 27 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017. Trước đó, tiền đạo trẻ Tiến Linh cũng phải trở về câu lạc bộ vì chấn thương ở cổ chân.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và thủ môn Phí Minh Long do chưa kịp hồi phục chấn thương cũ cũng sẽ không thể cùng các đồng đội sang Thái Lan.

HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ lớn trong buổi họp với các trợ lý chiều 6/12 khi quyết định triệu tập bổ sung 2 gương mặt trẻ là trung vệ điển trai Nguyễn Trọng Đại (Viettel) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Hot boy Trọng Đại bất ngờ được triệu tập lên U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Ở VCK U21 Quốc gia 2017, Trọng Đại và Xuân Mạnh đều thi đấu rất ấn tượng. Trọng Đại sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam trên đất Thái Lan bởi trung vệ sinh năm 1997 phải thi đấu trận chung kết giữa U21 Viettel và U21 HAGL.

Trọng Đại là gương mặt nổi bật của lứa cầu thủ sau lớp Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Gương mặt điển trai, chiều cao lên tới 1m80 và đặc biệt có thể chơi nhiều vị trí như tiền vệ trụ hay trung vệ.

Còn nhớ tại VCK U19 châu Á, Trọng Đại cùng với Bùi Tiến Dụng đá cặp tiền vệ trung tâm và góp công lớn giúp U19 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên được góp mặt ở đấu trường U20 World Cup.

Hot boy Trọng Đại bất ngờ được triệu tập lên U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Sáng mai (7/12), toàn đội U23 Việt Nam sẽ khởi hành sang Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nối chuyến tại Bangkok để di chuyển tới Buriram - địa điểm diễn ra M-150 Cup 2017.

M-150 Cup 2017 diễn ra từ 09/012/2017 - 15/12/2017, quy tụ những đội bóng mạnh tại khu vực và châu lục bao gồm U23 Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan, Việt Nam, Myanmar và chủ nhà U23 Thái Lan.

Chủ nhà U23 Thái Lan nằm cùng bảng đấu với 2 đội bóng mạnh của châu Á là U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên. Ở bảng đấu còn lại, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với một đại diện của bóng đá Đông Nam Á khác là U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Danh sách đội U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

Hậu vệ (8): Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ (12): Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý ( Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo (4): Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại