Phạt và cho tồn tại biệt phủ: Yên Bái nói "dư luận có ý kiến thì chỉ có Thanh tra CP trả lời mới xác đáng"

TC |

Đó là chia sẻ của ông Chu Đình Ngữ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Gia đình ông Phạm Sỹ Quý (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này) bị xử phạt 507 triệu đồng do xây dựng một số công trình không phép và vượt phép, nhưng các công trình trái phép này vẫn được cho tồn tại. Cùng với đó là khoản phạt 51 triệu đồng do chậm nộp thuế sử dụng đất.

Thông tin "phạt rồi cho tồn tại biệt phủ" được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái khẳng định trên báo điện tử VOV, việc xử lý sau quá trình thanh tra biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này) được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

"Tỉnh thực hiện theo kết luận thanh tra, việc kỷ luật và xử phạt theo quy định pháp luật. Bây giờ dư luận có ý kiến như vậy thì chỉ có Thanh tra Chính phủ trả lời mới xác đáng nhất", báo VOV dẫn lời ông Chu Đình Ngữ.

Trên báo Tuổi trẻ, ông Tạ Văn Longg (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) cho hay, để đi đến việc xử phạt hành chính và cho phép tồn tại công trình, UBND tỉnh đã gửi văn bản tới Bộ Xây dựng và một số cơ quan để xin ý kiến.

"Tỉnh đã nhận được phản hồi và căn cứ các quy định hiện hành thì chỉ có thể xử phạt hành chính", nguồn trên dẫn lời ông Long.

Trước đó, theo báo Tiền phong, ông Phạm Sỹ Quý bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái hôm 27/10/2017. Ông Quý sau đó được điều động sang làm Phó Văn phòng HĐND tỉnh này.

>> Xem thêm clip: Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam trả lời về việc truy xuất nguồn gốc tài sản trong vụ Phạm Sỹ Quý. (Hoàng Đan)

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam trả lời về việc truy xuất nguồn gốc tài sản trong vụ Phạm Sỹ Quý.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại