Thiết bị tối tân của Nga không thể đến khu vực tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

HÀ LIÊN |

Tàu chuyên chở các tàu lặn của Nga tới khu vực tìm kiếm chiếc tàu ngầm San Juan mất tích không thể rời khỏi cảng do thời tiết không thuận lợi, Enrique Balbi - phát ngôn viên của Hải quân Argentina cho biết.

"Tàu hộ tống Robinson không thể nhổ neo vì thời tiết xấu, gió giật mạnh 50-60 km/h. Do đó, tàu đang chờ đợi gió dịu để tới cảng chở một trong hai chiếc tàu lặn không người lái do Nga cung cấp đi", ông nói.

Ông Enrique Balbi cho biết, tàu lặn còn lại cũng sẽ được đưa lên tàu Islas Malvinas của Argentina để đưa ra khu vực tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Trước đó, đội ngũ chuyên gia hải quân và trang thiết bị của Nga đã được máy bay An-124 chuyển tới thành phố Comodoro Rivadavia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thực hiện chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã cử một nhóm chuyên gia từ đơn vị tìm kiếm và cứu hộ thám hiểm số 328 của Hải quân Nga cùng tàu lặn không người lái Pantera Plus cũng như tàu nghiên cứu hải dương học Yantar của hải quân sang Argentina hỗ trợ tìm kiếm.

Nhóm các chuyên gia của Nga gồm thủy thủ đoàn điều khiển từ xa Pantera Plus, thợ lặn nước sâu và một bác sĩ chuyên ngành.

Bộ Ngoại giao Argentina cho biết, ngoài Nga, có 12 nước Brazil, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Na Uy, Peru, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Uruguay đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại