Trung Quốc tiếp tục đốn gục "hổ lớn" đương nhiệm

Thủy Thu |

Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường đã trở thành "hổ lớn" thứ hai, đồng thời là quan chức đương nhiệm đầu tiên bị điều tra sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

14 giờ chiều ngày 23/11 (giờ Bắc Kinh), Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI thông báo, Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện nay đang tiếp nhận điều tra của tổ chức. Tại Trung Quốc, cụm từ vi phạm kỷ luật thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng của cán bộ, quan chức nước này.

Lưu Cường sinh năm 1964, quê quán Liêu Ninh, từng tốt nghiệp Tiến sĩ ngành quản lý. Từ tháng 1/2013 đến nay, ông này giữ chức Phó Chủ tịch, thành viên tổ đảng tỉnh Liêu Ninh.

Hồi tháng 9 năm ngoái, tỉnh Liêu Ninh từng là "địa bàn" của vụ bê bối hối lộ mua phiếu bầu khiến 45 đại biểu tỉnh bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội.

Lưu Cường là quan chức thứ hai, đồng thời là quan chức đương nhiệm đầu tiên bị điều tra sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (diễn ra từ 18-24/10). "Hổ lớn" đầu tiên bị bắt giữ là cựu Phó trưởng Ban Tuyên truyền trung ương Trung Quốc Lỗ Vĩ.

Vụ việc Lưu Cường, Lỗ Vĩ "ngã ngựa" chứng tỏ cuộc chiến chống tham nhũng do nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ Đại hội 18 (2012) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Đồng thời, hai vụ án trên đã ghi dấu ấn đầu tiên của CCDI dưới sự lãnh đạo của tân Bí thư Triệu Lạc Tế, người đang được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu đáng kể về chống tham nhũng như người tiền nhiệm Vương Kỳ Sơn.

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại