Ông Tập Cận Bình gọi tổng thống Panama là "anh hùng" khi cắt quan hệ với Đài Loan

Hải Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/11 đã tiếp đón tổng thống Panama Juan Carlos Varela​ tại thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Varela.

Trong cuộc hội đàm với tổng thống Varela ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nói: "Ngài đã quyết đoán đưa ra quyết định chính trị là thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và tiến hành chuyến thăm Trung Quốc. Đó là một hành động của bậc anh hùng hảo hán. Chúng tôi đánh giá rất cao điều này. Lịch sử sẽ ghi nhận cống hiến của ngài."

Chuyến công du Trung Quốc của ông Varela diễn ra năm tháng sau khi Panama chính thức cắt đứt quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc) và thiết lập quan hệ với Trung Quốc Đại lục.

Ngày 12/6 vừa qua, tổng thống Juan Carlos Varela phát biểu trực tiếp trên truyền hình, tuyên bố Panama đã nâng cấp quan hệ thương mại và thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Trung Quốc. Ông khẳng định "đây là con đường đúng đắn" của Panama.

Chính phủ Panama cũng công nhận chính sách "Một Trung Quốc" và tuyên bố "cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cam kết chấm dứt toàn bộ liên hệ chính thức với Đài Loan".

"Panama kiên định thực thi nguyên tắc 'Một Trung Quốc', kiên định ủng hộ Trung Quốc hòa bình thống nhất," ông Varela nói trong cuộc hội đàm với ông Tập ngày 17.

Tổng thống Panama dự lễ khai trương Đại sứ quán tại Bắc Kinh, ngày 16/11/2017

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết 19 thỏa thuận hợp tác song phương, bao gồm việc mở vòng đàm phán về thiết lập thỏa thuận tự do thương mại (FTA) giữa hai nước, hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" và các lĩnh vực cơ sở giao thông vận tải, điện, tài chính, du lịch, và nông nghiệp.

Tổng thống Varela​ và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị​ ngày 16/11 đã tham dự lễ khai trương Đại sứ quán Panama ở Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại