Liên minh Công lý: Bom tấn thỏa lòng người hâm mộ

Phương Anh |

Justice League là bộ phim đầu tiên DC quyết định tập trung toàn bộ lực lượng siêu anh hùng mới và cũ để chinh phục khán giả.

Vũ trụ điện ảnh DC đang trải qua giai đoạn nhiều thăng trầm với chất lượng các tác phẩm lên xuống không ổn định.

Sau khi đối thủ Marvel thành công vang dội với liên minh siêu anh hùng trong Avengers thì DC quyết định tập hợp "nồi lẩu" đầu tiên của mình bằng tác phẩm quy tụ dàn phản anh hùng trong Suicide Squad. Bom tấn hốt bạc, nhưng bị giới phê bình chê bai tơi tả.

Thử nghiệm tiếp theo với màn đối đầu của hai người hùng Batman và Superman bị báo giới gọi là "thảm họa". Thế nhưng DC bất chợt cất cánh trở lại bằng Wonder Woman trong mùa phim hè năm nay và nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Trên đà thành công của Wonder Woman, DC mạnh dạn tiếp tục công thức gom nguyên dàn siêu anh hùng nổi tiếng của mình trong một bộ phim với hy vọng sẽ tạo nên tác phẩm có độ hoành tráng và hấp dẫn được tăng lên theo cấp số nhân.

Trailer phim Justice League.

Hoành tráng nhưng quá rối rắm

Câu chuyện trong Justice League mở ra ở thời điểm ngay sau khi Batman và Wonder Woman quyết định sẽ đi theo những con đường riêng của mình. Nhưng sứ mệnh cao cả này đã khiến hai người quyết định sẽ hợp tác với nhau. Có thể không cùng một mục tiêu nhưng họ lại có chung động lực – cả hai đều cảm kích trước sự hi sinh của Superman.

Chính điều đó đã giúp họ nhanh chóng tìm thấy được điểm chung và cùng hình thành một liên minh đối mặt với Steppenwolf – ác nhân tới từ thế giới ác mộng Apokilips.

Để bắt kịp "tiến độ" với người đối thủ Marvel, DC vội vàng nhồi nhét khá nhiều siêu anh hùng vào Justice League, trong đó phân nửa liên minh anh hùng này là nhân vật mới được giới thiệu. Chỉ có ba anh hùng Batman, Superman và Wonder Woman là "quen mặt" với các khán giả trước đó.

Vừa khắc họa lại nhân vật cũ, vừa giới thiệu nhân vật mới và xây dựng một phản diện xứng tầm với liên minh hùng mạnh mới thành lập, đây là một thử thách khó khăn với bất cứ đạo diễn nào.

Đạo diễn Zack Snyder- người từng "sẩy chân" với Batman v Superman: Dawn of Justice đã có nhiều cố gắng trong phân bổ cấu trúc phim để đảm bảo mỗi nhân vật đều có đủ thời lượng để "tỏa sáng" nhưng vẫn không thể cứu bộ phim thoát khỏi cảnh rối rắm.

Điểm yếu nhất của Justice League có lẽ là ở nhân vật phản diện Steppenwolf. Nhân vật phản diện được miêu tả là ngày tàn của thế giới này được giải quyết khá đơn giản và gấp gáp ở phần cuối phim, khi chẳng còn nhiều thời gian để hắn phô diễn sức mạnh.

Trường đoạn tiêu diệt phản diện khiến người xem thấy hơi hụt hẫng khi đã kỳ vọng nhiều hơn vào những đại cảnh chiến đấu hoành tráng.

Điểm sáng của bộ phim là kỹ xảo hình ảnh công phu cùng loạt vũ khí, công cụ phong phú, đầy sức mạnh, đủ để làm thỏa mãn bất cứ người hâm mộ nào của dòng phim siêu anh hùng. Bên cạnh đó là phần dùng nhạc xuất sắc, nhất là bản phối lại ca khúc kinh điển Come Together của The Beatles.

Liên minh Công lý: Bom tấn thỏa lòng người hâm mộ - Ảnh 2.

Liên minh Công lý: Bom tấn thỏa lòng người hâm mộ - Ảnh 3.

Tác phẩm chiều lòng người hâm mộ

Không ngoa khi nói rằng Justice League được làm ra để chiều lòng tất thảy các fan của vũ trụ điện ảnh DC. Tạo hình các siêu anh hùng đều thể hiện tương đối trung thành với nguyên tác truyện tranh và vô số chi tiết chiều fan được tung ra khiến người xem thích thú.

DC đã chiêu mộ được biên kịch Joss Whedon - người từng góp phần làm nên thành công của hai phần Avengers với mục đích "pha loãng" vẻ u tối, nghiêm túc truyền thống của các tác phẩm DC và điểm thêm sắc màu hóm hỉnh cho bộ phim.

Khán giả có thể dễ dàng nhận ra chất hài hước của Joss trong nhiều tình huống nhưng tiếc rằng những phân đoạn này chỉ có thể làm hài lòng các fan hâm mộ của DC chứ chưa đủ để thuyết phục khán giả đại chúng.

Nếu không có hiểu biết nhất định về vũ trụ DC và theo dõi các phim trước, ít nhất là Batman v Superman thì khán giả sẽ không mấy "mặn mà" với những câu bông đùa này.

Nếu so với người đối thủ trực tiếp Thor: Ragnarok mới ra mắt trước đó 2 tuần thì Justice League có phần thua kém về độ dễ phổ biến.

Phần phim riêng thứ ba của Thần Sấm Thor mang không khí nhẹ nhàng, không đặt câu chuyện quá nặng nề nên dễ dàng thuyết phục được khán giả, kể cả những người chưa từng xem một tác phẩm Marvel nào trước đây.

Các nhà sản xuất của Justice League rõ ràng đã lựa chọn hướng đi tập trung vào phục vụ đối tượng người hâm mộ trung thành nhưng liệu đây có phải là bước đi đúng đắn để thành công về mặt doanh thu? Điều này chỉ có thể để con số lợi nhuận trả lời sau nhiều tuần nữa.

Nói tóm lại, nếu đã là fan của các siêu anh hùng DC thì Justice League chắc chắn là phần phim không thể bỏ qua.

Người hâm mộ sẽ được chiêu đãi bữa tiệc mãn nhãn bao gồm sắc đẹp của Wonder Woman, lòng trượng nghĩa của Batman, vẻ điển trai của Superman, nét hoang dại của Aquaman, sức mạnh bí ẩn của Cyborg và sự dí dỏm của The Flash.

Justice League là "nồi lẩu thập cẩm" các siêu anh hùng được yêu thích, chế biến khá vừa miệng với người hâm mộ nhưng chưa chắc chinh phục được tất cả khán giả yêu điện ảnh.

Liên minh Công lý: Bom tấn thỏa lòng người hâm mộ - Ảnh 4.

Wonder Woman vẫn đẹp nao lòng, không "góc chết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại